Các Giám mục Maronit-Liban

yêu cầu 1 chính phủ liêm chính

 

Các Giám mục Maronit-Liban yêu cầu 1 chính phủ liêm chính.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Liban (Vatican News 07-12-2019) - Hôm 04 tháng 12 năm 2019, các Giám mục Công Giáo Maronite bên Liban lên tiếng yêu cầu một chính phủ liêm chính và một sáng kiến cứu vãn đất nước, giữa lúc phong trào phản đối chính phủ bất tài và thối nát bước sang ngày thứ 49.

Vài giờ sau khi các Giám mục bày tỏ lập trường trên đây, Tổng thống Liban, Ông Michel Aoun ấn định các cuộc tham khảo quốc hội để bổ nhiệm một vị thủ tướng vào ngày 09/12 tới đây. Quyết định này được Ðức Hồng y Bécharai Rai, Thượng Phụ giáo chủ Công Giáo Maronite, cho biết.

Trong thông cáo công bố sau khóa họp, các Giám mục Maronite nhận định rằng: "Liban bước vào tuần lễ thứ 8 nhân dân thịnh nộ, bày tỏ lo sợ Nhà Nước sụp đổ và nạn đói đến gõ cửa, thế mà cho đến nay không có dấu hiệu nghiêm túc nào chứng tỏ nhà cầm quyền lắng nghe và đáp lại những đòi hỏi của dân chúng".

Giáo Hội Công Giáo Maronite có khoảng 1 triệu 300 ngàn tín hữu, trên tổng số khoảng 4 triệu dân cư. Ðây là hệ phái chiếm đa số trong số các Giáo Hội Kitô tại Liban. Thông cáo của các Giám mục tố giác các phe phái chính trị bị chìm trong các tư lợi, và khẳng định rằng: "Chúng tôi yêu cầu mau lẹ có một chính phủ liêm chính, có khả năng tránh cho Liban những nguy hiểm đang đe dọa, chấm dứt nạn tham ô hối lộ, phát động một cơ cấu để thực thi công lý độc lập, phục hồi những tài sản đã bị biển thủ, đảm bảo về ngân hàng cho dân chúng và đáp ứng đòi hỏi của họ, mong một cuộc sống xứng đáng".

Theo các Giám mục Liban, thái độ do dự trì hoãn của các nhà lãnh đạo chính trị tại nước này, thúc đẩy những người trẻ và các lực lượng sinh động di cư ra nước ngoài.

(Orient le jour 4-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page