Ðức Thánh Cha và Ðại Iman Al-Tayyeb

đề nghị Liên Hiệp Quốc

lập Ngày Thế giới Huynh đệ

 

Ðức Thánh Cha và Ðại Iman Al-Tayyeb đề nghị Liên Hiệp Quốc lập Ngày Thế giới Huynh đệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 07-12-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðại Iman Al-Tayyeb của Ðại học Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã đề nghị Liên Hiệp Quốc lập Ngày Thế giới về tình huynh đệ cử hành vào ngày 04 tháng 02 hằng năm.

Thư thỉnh cầu về vấn đề này đã được đệ trình Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, là Ông António Guterres, nguyên là thủ tướng Bồ Ðào Nha. Các thành viên Ủy ban cấp cao nhắm đạt tới những mục tiêu trong Văn kiện về tình huynh đệ nhân loại để đạt hòa bình thế giới và sống chung hòa bình, đã gặp Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để trao văn thư thỉnh cầu.

Ủy ban do Ðức Hồng y Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và thẩm phán Muhammad Abd al-Salam hướng dẫn, đã trao sứ điệp của Ðức Thánh Cha Phanxicô và Ðại Iman Al-Tayyeb cho Ông António Guterres để thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, cùng với Tòa Thánh và Ðại học Al-Azhar, tham gia việc tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh tế giới về tình huynh đệ nhân loại.

Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đánh giá cao và bày tỏ sự sẵn sàng đối với sáng kiến trên đây và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục vụ toàn thể nhân loại. Ông đã chỉ định vị cố vấn đặc biệt Adama Dieng đặc trách về những vụ oán ghét và phòng ngừa diệt chủng, làm đại diện của LHQ để theo dõi những hoạt động được đề nghị và cộng tác với Ủy ban cấp cao vừa nói.

Ủy ban này được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2019 với mục đích đạt tới những mục tiêu được đề ra trong Văn Kiện chung được Ðức Giáo Hoàng Phanxicô và Ðại Iman Hồi giáo Ahmad Al-Tayyeb ký ngày 04 tháng 02 năm 2019 tại Abu Dhabi. Ủy ban cấp cao này gồm các thành viên Kitô, Hồi giáo và Do thái giáo.

(Vatican News 5-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page