Ðức Cha Hinder tố giác

thảm trạng kéo dài của dân Yemen

 

Ðức Cha Hinder tố giác thảm trạng kéo dài của dân Yemen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Yemen (Vatican News 07-12-2019) - Ðức Cha Paul Hinder, Ðại diện Tông tòa Nam Arabia, tố giác thảm trạng của dân nước Yemen, vì cuộc nội chiến kéo dài trong khi nạn buôn bán võ khí vẫn tiếp diễn để cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến.

Ðức Cha Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, và trong vùng trách nhiệm của ngài cũng có nước Yemen.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi hôm 05 tháng 12 năm 2019, Ðức Cha Hinder cho biết Yemen, cùng với Siria và Venezuela thuộc vào số những ưu tiên về mặt nhân đạo đối với Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu cộng đồng quốc tế đóng góp hơn 3 tỷ Mỹ kim để đương đầu với thảm trạng của dân Yemen, đang ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng nhất do cuộc nội chiến kéo dài từ hơn 4 năm nay, làm cho hàng trăm người chết, trong đó có nhiều người bị thiệt mạng vì các cuộc oanh kích của Liên minh do Arập Sauđi điều khiển, với những bom đạn do Anh quốc, Hoa Kỳ, Pháp, Iran và Italia chế tạo.

Theo Liên Hiệp Quốc, 24 triệu người đang cần được cứu trợ, tương đương với 80% dân Yemen, trong số này có 16 triệu người đang ở bên bờ vực thẳm vì đói kém và hạn hán, 4,5 triệu người bị tàn phế vì xung đột và hoàn toàn bị bỏ mặc, không hề nhận được trợ giúp nào.

Ðức Cha Hinder cho biết, vấn đề lớn là những đồ cứu trợ không đến tay các nạn nhân, nhiều khi vì những lý do chính trị, và trong những trường hợp khác, do hệ thống phân phối. Ngoài ra, tại các nước này có nạn tham nhũng.

Theo Ðức Cha, điều tối cần thiết bây giờ là các phe lâm chiến ngồi vào bàn để đối thoại với nhau, tìm một giải pháp dung hòa, thỏa hiệp, và ngoài ra cần chấm dứt nạn buôn bán võ khí, như Ðức Thánh Cha đã tố giác.

Sau cùng, Ðức Cha Hinder nói: "Có điều bí ẩn trong chiến tranh Yemen là chúng ta không luôn luôn biết được ai chống lại ai, vì những liên minh thay đổi. Thêm vào đó Yemen bị chia rẽ vì các bộ tộc khác nhau. Những can thiệp từ bên ngoài và những lợi lộc đối nghịch của các cường quốc trong vùng và thế giới, không giúp tìm ra một giải pháp". Ðức Cha xác tín rằng nếu không có sức ép của quốc tế, và không có một vai trò quan trọng của Liên Hiệp Quốc, thì các phe lâm chiến ở Yemen sẽ không tìm được một giải pháp cho cuộc xung đột này.

(Vatican News 5-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page