Ðừng quên ý nghĩa thực của Giáng sinh

 

Ðừng quên ý nghĩa thực của Giáng sinh.

Huyền Thy chuyển ngữ

Vatican (WHÐ 07-12-2019) - Trước khi thắp sáng cây thông Giáng sinh của Vatican vào ngày 5 tháng 12 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ hy vọng rằng Hang đá Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô sẽ như một lời nhắc nhở về ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh.

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói với phái đoàn Ý tham dự nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican ngày 5 tháng 12 năm 2019 rằng: "Hang đá Giáng sinh là phương thức truyền đạt Tin Mừng đích thực trong một thế giới đôi khi dường như sợ ý nghĩa đích thực của Giáng sinh, và xoá bỏ dấu chỉ Kitô giáo, để chỉ giữ lại những dấu chỉ của trí tưởng tượng thương mại tầm thường."

Cây thông Giáng sinh năm 2019 của Vatican đến từ vùng Vicenza phía Bắc nước Ý, nơi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão vào tháng 10 năm 2018. Cây vân sam đỏ ở quảng trường Thánh Phêrô có chiều cao hơn 2.5 m.

Nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh cũng làm nổi bật Hang đá Giáng sinh có kích thước lớn như thật, được chạm khắc bằng gỗ của thân cây mang đến từ Vicenza, cũng là để nhớ về cơn bão tại đây.

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: "Các thân cây bằng gỗ đến từ các khu vực bị bão tấn công, tạo thành phông nền cho cảnh quan để gợi lên tình hình bấp bênh của gia đình Thánh Gia vào đêm đó ở Bêlem."

Ðức Thánh Cha đã gặp gỡ các phái đoàn từ giáo phận Trento, Padua và Vittorio Vennetoni của Ý tại Tông tòa ở Vatican vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 trước khi trưng bày cây thông và hang đá Chúa Giáng sinh.

Ðức Thánh Cha nói với phái đoàn rằng: "Cuộc gặp gỡ hôm nay mang đến cho tôi thêm một cơ hội nữa để khích lệ người dân của anh chị em, năm ngoái đã phải chịu một thảm hoạ thiên nhiên tàn khốc, huỷ hoại những khu vực ở đây.

"Tôi rất vui mừng khi được biết có 40 cây linh sam sẽ được trồng bổ sung thay thế lại những khu rừng bị bão tố tàn phá phá nặng nề năm 2018".

Cây thông Giáng sinh của Vatican được chiếu sáng bằng đèn Giáng sinh tiết kiệm năng lượng của công ty đa quốc gia OSRAM của Ðức, nhằm giảm tác hại môi trường.

Ðức Hồng y Giuseppe Bertello và Ðức cha Fernando Vérgez Alzaga đã chủ trì lễ thắp sáng Giáng sinh của Vatican. Hang đá Giáng sinh và cây thông Noel sẽ được trưng bày tại quảng trường Thánh Phêrô cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2020, lễ Chúa chịu phép rửa.

Ðức Thánh Cha đã bắt đầu Mùa Vọng bằng một chuyến đi đến thị trấn Greccio nước Ý nơi Thánh Phaxicô Assisi đã tạo ra hang đá Giáng sinh đầu tiên vào năm 1223. Tại Greccio, Ðức Thánh Cha đã ký Tông thư Admirabile Signum nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của Hang đá Giáng Sinh.

Ngài đã viết trong tông thư - mô tả hang đá Giáng sinh đầu tiên của Thánh Phanxicô rằng: "Tất cả những người có mặt khi ấy đều đã trải nghiệm một niềm vui mới mẻ khó tả trước hang đá Giáng sinh. Rồi vị linh mục đã long trọng cử hành Thánh lễ nơi máng cỏ, cho thấy mối liên hệ giữa việc Nhập thể của Con Thiên Chúa và Bí tích Thanh Thể."

Ðức Thánh Cha Phanxicô nói: "Khi chúng ta chiêm niệm câu chuyện Giáng sinh, chúng ta được mời gọi bắt đầu một cuộc hành tình tâm linh được cuốn hút bởi sự khiêm nhường của vị Thiên Chúa làm người để gặp gỡ mỗi người chúng ta. Chúng ta đến để nhận ra rằng tình yêu của Ngài dành cho ta vĩ đại đến nỗi Ngài đã trở thành người như chúng ta để chúng ta được trở nên một với Ngài."

Courtney Mares - Huyền Thy chuyển ngữ (Nguồn: CNA)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page