Ðức Thánh Cha đề nghị

lập Ngày Thế giới về tình Huynh đệ

 

Ðức Thánh Cha đề nghị lập Ngày Thế giới về tình Huynh đệ.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 6-12-2019) - Ngày 04 tháng 12 năm 2019, Ủy ban cao cấp để thực hiện tài liệu về Tình Huynh đệ con người đã trao cho ông António Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, đề nghị của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðại Imam Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb về việc thành lập Ngày Thế giới về tình Huynh đệ.

Ngày 20 tháng 08 năm 2019, một Ủy ban cao cấp đã được thành lập để thực hiện tài liệu về Tình Huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và chung sống, được ký kết tại Abu Dhabi hồi đầu năm 2019, vào ngày 04 tháng 02. Ủy ban này hiện tại bao gồm các thành viên Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo và do Ðức Hồng y Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn làm Chủ tịch.

Ðức Thánh Cha đề nghị ngày 04 tháng 02 là Ngày Thế giới về tình Huynh đệ

Phái đoàn của Ủy ban cao cấp này, do Ðức Hồng y Ayuso Guixot và Thẩm phán Muhammad Abd al-Salam hướng dẫn, đã gặp ông Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc tại New York và trao cho ông thông điệp của Ðức Giáo hoàng Phanxicô và Ðại Imam Al-Azhar Ahmed Al-Tayyeb. Thông điệp đề nghị tuyên bố ngày 04 tháng 02 là Ngày Thế giới về tình Huynh đệ và mời Liên Hiệp quốc tham gia vào việc tổ chức, cùng với Tòa Thánh và Al-Azhar, trong tương lai gần, một Hội nghị thượng đỉnh thế giới về Tình Huynh đệ Con người.

Tiến sĩ Guterres đã đánh giá cao đề nghị này và cởi mở với sáng kiến, và nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc phục vụ toàn thể nhân loại. Ông cũng bổ nhiệm Tiến sĩ Adama Dieng, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Ngôn từ kích động thù hận và Phòng chống diệt chủng, làm Ðại diện của Liên hợp quốc để theo dõi các hoạt động được đề xuất và hợp tác với Ủy ban cao cấp.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page