Ðức Thánh Cha tiếp

Hội đồng Chỉ đạo Công đoàn Liên đới Ba Lan

 

Ðức Thánh Cha tiếp Hội đồng Chỉ đạo Công đoàn Liên đới Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 05-12-2019) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 04 tháng 12 năm 2019, dành cho Hội đồng chỉ đạo Công đoàn tự trị và độc lập "Solidarnosc" bên Ba Lan, Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ các tín hữu thực thi tinh thần liên đới đích thực và bênh vực các nhân quyền của dân chúng.

Buổi tiếp kiến diễn ra trước khi Ðức Thánh Cha tiến ra quảng trường thánh Phêrô để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh Cha đã nhắc đến vai trò chính của Công đoàn Liên Ðới trong việc tạo nên những thay đổi chính trị và xã hội tại quê hương Ba Lan, và giữ vai trò gợi hứng vượt lên trên ranh giới đất nước này. Ngài chúc mừng Công đoàn vì công tác phục vụ công ích và nhiều nhóm chuyên nghiệp tại Ba Lan.

Ðức Thánh Cha khẳng định rằng thái độ liên đới với những người bị thiếu các quyền bất khả nhượng chính là một dấu hiệu cởi mở đối với Chúa Thánh Linh. Tình liên đới này được thực hiện trong lãnh vực lao động, học hành nghiên cứu, trong các tương quan xã hội, kinh tế, chính trị và quốc tế.

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "Trong cuộc đối thoại với Nhà Nước và xã hội, Giáo Hội không có những giải pháp cho tất cả mọi vấn đề đặc thù. Nhưng cùng với các lực lượng xã hội khác nhau, Giáo hội đồng hành với những đề nghị có thể tương ứng nhiều nhất với phẩm giá con người và công ích. Cần nhớ rằng điều kiện để có những thay đổi tích cực trong các cơ cấu xã hội, trước tiên là sự thay đổi não trạng, các xác tín và thái độ cần phải giáo dục cho các thế hệ trẻ. Nếu không chính các cơ cấu mới, trước sau gì cũng sẽ không phục vụ công ích nữa, mà chỉ phục vụ cho các phe nhóm, trở nên tham nhũng, nặng nề, vô hiệu năng và thậm chí còn gây hại nữa".

(SS. Vat 4-12-2019)

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page