Chiến dịch Mùa Vọng

của Tổng giáo phận Mumbai, Ấn Ðộ

 

Chiến dịch Mùa Vọng của Tổng giáo phận Mumbai, Ấn Ðộ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mumbai (Vatican News 05-12-2019) - Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục giáo phận Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn độ, đang phát động chiến dịch Mùa Vọng trong giáo phận của ngài, nhắm chống lại nạn nghèo đói và bệnh tật, đặc biệt nơi các trẻ em.

Trong sứ điệp được phổ biến tại các giáo xứ trong toàn giáo phận, đầu Mùa Vọng này, Ðức Hồng y Gracias cũng mời gọi người trẻ tích cực tham gia vào chiến dịch bác ái, thực hiện những hy sinh, đóng góp phần tiết kiệm của mình để góp phần vào chính nghĩa thăng tiến các trẻ em.

Hợp tác với Ðức Hồng y Gracias để phát động chiến dịch này có "Trung Tâm hành động xã hội" (Centre for Social Action), chuyên giúp thăng tiến xã hội trong Giáo Hội địa phương. Trung tâm đang phối hợp 127 nhóm qui tụ 1,400 trẻ vị thành niên, giúp các em huấn luyện bản thân, góp phần vào việc phát triển các khu phố và làm sao để quyền của các trẻ em không bị vi phạm.

Cha Mario Mendes, Giám đốc "trung tâm hành động xã hội" giải thích với hãng tin Asia News rằng: "Chúng tôi tụ họp các trẻ em từ nhiều làng hoặc các trường học, và lập những nhóm gọi là "Bal Shaha", nghĩa đen là "Nghị viện trẻ em". Ðây là những nhóm thuộc các giai tầng xã hội khác nhau và có cả các em khuyết tật. Các em được huấn luyện để ý thức các quyền của mình và có cả những hoạt động giải trí. Các nhóm này giúp các em phát triển khả năng lãnh đạo, qua nhiều sáng kiến khác nhau. Ngoài ra các em cũng được học về nghề nghiệp, để hội nhập vào thế giới công ăn việc làm sau này."

(Asia News 3-1-2019)

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page