Ðức Hồng y Krajewski đi đón

33 người tị nạn từ Hy Lạp về Italia

 

Ðức Hồng y Krajewski đi đón 33 người tị nạn từ Hy Lạp về Italia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lesbo (Vatican News 05-12-2019) - Trong những ngày này, từ 02 đến 04 tháng 12 năm 2019, theo ý muốn của Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh Cha, đã trở lại đảo Lesbo bên Hy Lạp để thu xếp đưa 33 người xin tị nạn chính trị về Roma.

Cùng đi với Ðức Hồng y Krajewski người Ba Lan, có các đại diện của Cộng đồng thánh Egidio. Khi tới Roma những người tị nạn này được trú ngụ trong các căn hộ và chung cư được Cộng đồng này chuẩn bị.

Tất cả những sáng kiến trên đây được chuẩn bị và tiến hành với sự cộng tác của chính phủ Italia. Sau nhiều thương thuyết chính thức, một hành lang nhân đạo mới được mở ra, với sự chấp thuận chung kết của Bộ Nội Vụ Italia.

Ðây là lần thứ hai một số người di dân và tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp được đưa về Roma. Lần đầu hồi tháng tư năm 2016, khi kết thúc cuộc viếng thăm 1 ngày tại đảo này, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã đưa 12 người tị nạn thuộc 3 gia đình người Siria cùng đi máy bay về Roma.

Hồi tháng 5 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã yêu cầu Ðức Hồng y Krajewki trở lại đảo Lesbo để tái bày tỏ tình liên đới với những người tị nạn và trong dịp đó ngài bày tỏ ý muốn tái thực hiện một cử chỉ liên đới và sẵn sàng đón nhận một nhóm người trẻ tị nạn từ và một vài gia đình từ Afganistan, Camerun và Togo.

Tình trạng dân tị nạn ở đảo Lesbo

Số người tị nạn hiện nay ở trong và ngoài trại Moria gia tăng gấp 3 so với tình trạng Ðức Hồng y Krajewski đã thấy trong cuộc viếng thăm hồi tháng 5. Ða số những người tị nạn này là người Afganistan thuộc bộ tộc Hazara thường bị bách hại tại quê hương, thêm vào đó là những người Siria, người Phi châu, nhất là từ Somalia. Có từ 2 đến 3 ngàn người tị nạn đến đảo Lesbo, hôm trước ngày Ðức Hồng y Krajewski đến đây. Họ sống trong những căn lều bên ngoài trại Moria.

Ðức Hồng y Krajewski mong các chính quyền giải quyết

Ðức Hồng y Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh Cha cầu mong những người tị nạn ấy sẽ được đi định cư tại nơi khác. Ngài nói: "Chúng tôi có chỗ để đón tiếp họ và con tim rộng mở. Chỉ cần ý chí chính trị của các chính quyền muốn giải tỏa, làm cho các "trại tập trung" này trống rỗng. Sự kiện chỉ có 33 người tị nạn được đưa về Roma là một giọt nước, nhưng giọt nước này quan trọng để tiến đến hy vọng và sự sống: Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp thêm những người di dân khác, mỗi ngày đến đây, để kiến tạo những nhịp cầu khác nối với Âu Châu."

(Vatican News 3-12-2019)

.


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page