Ðức Tổng giám mục Pizzaballa than phiền

về tình trạng chính trị bế tắc tại Thánh Ðịa

 

Ðức Tổng giám mục Pizzaballa than phiền về tình trạng chính trị bế tắc tại Thánh Ðịa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 03-12-2019) - Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballah, Giám quản Tông tòa Tòa thượng phụ Công Giáo La tinh ở Jerusalem than phiền về tình trạng chính trị bế tắc tại Thánh Ðịa, ảnh hưởng tiêu cực đến mọi lãnh vực trong cuộc của người dân.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công Giáo Ðức KNA hôm 02 tháng 12 năm 2019, Ðức Tổng giám mục Pizzaballah, dòng Phanxicô, nói: "Dân chúng mong mỏi có sự thay đổi. Tình trạng hiện nay ở Thánh Ðịa với những vấn đề về kinh tế và xã hội rất khó khăn. Thật là một dấu hiệu về sự suy yếu: trong vòng 1 năm, Israel đã phải tổ chức 2 lần cuộc bầu cử quốc hội, và có thể có lần thứ 3. Cả về phía Palestine, cuộc bầu cử cũng bị hoãn lại một lần nữa. Nói chung chúng tôi đang ở trong một con đường cụt, trong đó không có gì chuyển động".

Phê bình Hoa Kỳ đi ngược nghị quyết của Liên Hiệp Quốc

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Pizzaballah phê bình việc Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, và mới đây lại coi các khu định cư của người Do thái trên lãnh thổ của người Palestine là một điều hợp pháp. Ðức Tổng giám mục nói: "Tôi rất tiếc về những hành động đơn phương như vậy, vì chúng tôi cần có sự thỏa thuận. Hầu như không có nước nào đi theo quyết định của Mỹ thuyên chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Cả lập trường của Mỹ về các khu định cư nói chung cũng tạo nên nhiều phản ứng tiêu cực".

Ðức Tổng giám mục Pizzaballah cho biết về phương diện Giáo Hội, trong năm nay ít có những thay đổi trong cộng đồng Kitô. Thách đố đối với các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa hiện nay là làm sao củng cố tâm tình mình thuộc về cộng đoàn: cá nhân tín hữu thuộc về cộng đoàn Kitô và các tín hữu Kitô thuộc về xã hội. Trong tư cách là một cộng đoàn nhỏ bé, Kitô hữu ở giữa các phe chính trị đối nghịch.

(KNA 2-12-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page