Hang đá miền Trento

và cây thông khổng lồ cao 26 mét

tại Quảng trường Thánh Phêrô

 

Hang đá miền Trento và cây thông khổng lồ cao 26 mét tại Quảng trường Thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Hang đá miền Trento và cây thông khổng lồ cao 26 mét tại Quảng trường Thánh Phêrô.


Vatican (Vatican News 03-12-2019) - Hang đá Giáng Sinh miền Trento bắc Italia đang hoàn thành ở giữa Quảng trường Thánh Phêrô, cạnh cây tháp bút và cây thông khổng lồ cao 26 mét.

Hang đá này theo truyền thống được thực hiện tại làng Scurelle, ở Valsugana, với 25 nhân vật bằng gỗ to như người thật, cao 1 mét 80, diễn tả những sắc thái đặc biệt theo truyền thống của miền Trento. Cảnh tượng hang đá máng cỏ gồm 2 căn nhà nhỏ và chuồng bò lừa.

Thứ năm, 05 tháng 12 năm 2019 có lễ trao tặng hang đá: 600 người từ vùng Valsugana sẽ về Roma, tham dự thánh lễ do Ðức Cha Risi cử hành, và sau đó lúc 11 giờ rưỡi họ sẽ được Ðức Thánh Cha tiếp kiến. Vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày có lễ khánh thành hang đá, cùng với việc thắp sáng cây thông giáng sinh.

Cây này cao 26 mét, đường kính 70 centimet đã được dựng lên tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 21 tháng 11 năm 2019. Thông được lấy từ khu rừng rộng hơn 1.880 hécta thuộc làng Rotzo, Pedescala, bắc Italia. Việc trang trí cây thông với hàng ngàn quả châu và đèn điện do Sở hạ tầng cơ sở và dịch vụ của Vatican đảm trách, với sự cộng tác của công ty Osram chuyên chế bóng điện. Công ty này tặng cho Tòa Thánh các bóng điện tiêu thụ điện ở mức tối thiểu.

(Tổng hợp 29-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page