Tình hình thê thảm tại Irak

 

Tình hình thê thảm tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Irak (Vatican News 30-11-2019) - Ðức Cha Alnaufali Habib Jajou, Tổng giám mục giáo phận Basra ở miền đông nam Irak tố giác tình trạng thê thảm tại nước này.

Tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma, hôm 27 tháng 11 năm 2019, Ðức Cha Jajou nói: "Thật là buồn khi phải nhìn nhận rằng tình hình tại Irak thật là bi thảm và võ khí thì lan tràn mọi nơi. Dầu sao chúng tôi, trong tư cách là Giáo Hội, vẫn cố gắng gần gũi những người trẻ xuống đường để phản đối tình trạng này, hàng tuần giúp đỡ lương thực và nơi trú ngụ cho họ".

Từ đầu tháng 10 năm 2019, nhiều cuộc biểu tình của người trẻ Irak diễn ra tại các nơi để phản đối chính phủ thối nát và bất lực. Họ bị cảnh sát và các lực lượng an ninh khác đàn áp mạnh mẽ.

Ðức Tổng giám mục Jajou nói: "Tôi đồng ý với những người trẻ biểu tình vì đất nước Irak đang cần phải tái thiết các cơ cấu hạ tầng và cải tổ hiến pháp, để bãi bỏ các tiêu chuẩn cai trị theo phe nhóm tôn giáo, gây thiệt hại nặng nề trong những năm gần đây".

Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2019, những người biểu tình chống chính phủ Irak đã chặn nhiều đường giao thông ở miền nam Irak, nhiều trường học và công sở phải đóng cửa. Tại nhiều miền khác, người ta ghi nhận lại có những cuộc đụng độ mới giữa những người biểu tình với các lực lượng an ninh, và có những người bị thương hoặc thiệt mạng ở một số khu vực thuộc thủ đô Baghdad. Ít nhất đã có 6 người chết. Tổng cộng cho đến nay đã có ít nhất 350 người bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương trong các cuộc biểu tình phản đối.

Tình trạng này khiến Giáo Hội Công Giáo Canđê đã tổ chức 3 ngày ăn chay và cầu nguyện cho đất nước.

Ðức Tổng giám mục Jajou nhận định rằng: "Những người trẻ Irak xuống đường để đòi công bằng xã hội. Họ đòi hỏi một sự minh bạch trong việc quản lý công quỹ và trừng phạt đích đáng những công chức nhà nước tham ô. Trong cuộc tranh đấu này họ được sự hỗ trợ của các gia đình và bạn hữu từ nước ngoài. Các công dân Irak, nhất là người trẻ đang đau khổ vì tỷ lệ nghèo đói rất cao, có hàng triệu góa phụ, cô nhi và những người tàn phế bị bỏ mặc, không được quan tâm giúp đỡ".

(Asia News 27-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page