Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangui

kêu gọi chấm dứt nạn buôn lậu võ khí

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangui kêu gọi chấm dứt nạn buôn lậu võ khí.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangui (Vatican News 27-11-2019) - Ðức Hồng y Dieudonné Nzaipalainga, Tổng giám mục Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng ngăn chặn nạn buôn lậu võ khí vào Phi châu.

Hãng tin Công Giáo ACI ở Phi châu đưa tin: tuyên bố tại Ðại hội kỳ 4 của Phi châu về lòng thương xót, nhóm tại thủ đô nước Burkina Faso, Ðức Hồng y Dieudonné kêu gọi các nhà chính trị và cộng đồng quốc gia thực sự giúp chống lại nạn buôn bán võ khí tại Phi châu, vì đây là điều nuôi dưỡng chiến tranh và xung đột. Ðức Hồng y cũng nói rằng: "Nếu tôi để cho mình bị những nhà kỹ nghệ và các doanh nhân kỹ nghệ chiến tranh lèo lái, để giết hại và phá hủy miền của tôi bằng võ khí và chất nổ, thì tôi chẳng phải là người yêu mến Thiên Chúa, cũng chẳng yêu tha nhân và chính bản thân của tôi".

Ðức Hồng y Dieudonné đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bối cảnh có nhiều thành phần Hồi giáo cực đoan đang gia tăng các cuộc tấn công tại nước Burkina Faso và các nước khác thuộc vùng Sahel. Một số quan sát viên nhận xét rằng các hoạt động khủng bố có liên hệ tới nạn buôn bán võ khí đang gia tăng tại miền này.

Ðức Hồng y Dieudonné Nzpalainga năm nay 52 tuổi, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Bangui hồi năm 2012. Vừa qua ngài được Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Ðặc sứ đến chủ sự lễ bế mạc Ðại hội Phi châu kỳ 4 về lòng thương xót, tiến hành từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2019 tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso và có chủ đề là "Lòng thương xót của Chúa, ân phúc cho thời đại chúng ta".

(Aci 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page