Bí thư thứ nhất

của Ðức Thánh Cha

giã từ nhiệm vụ

 

Bí thư thứ nhất của Ðức Thánh Cha giã từ nhiệm vụ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tokyo (Vatican News 26-11-2019) - Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, Ông Matteo Bruni, xác nhận bí thư riêng thứ nhất của Ðức Thánh Cha Phanxicô là Ðức Ông Fabián Leániz Pedacchio, người Argentina, sắp giã từ nhiệm vụ, và trở lại làm việc trọn giờ tại Bộ Giám Mục như trước đây.

Trả lời câu hỏi của giới báo chí hôm 25 tháng 11 năm 2019 vừa qua tại Tokyo, Ông Bruni nói: "Ðây là quyết định do Ðức Thánh Cha đưa ra từ lâu, phù hợp với cách thức cần thiết thi hành các nhiệm vụ này, như một công tác phục vụ theo hạn định, sau đó thì bắt đầu một công tác phục vụ khác, một sự diễn tiến bình thường các chức năng".

Ðức Ông Fabián Pedacchio năm nay 55 tuổi, người Argentina và thuộc tổng giáo phận Buenos Aires và là một chuyên gia giáo luật, Chủ tịch Hội các nhà giáo luật Argentina. Năm 2007, Ðức Hồng y Jorge Bergoglio gửi Ðức Ông Pedacchio đến làm việc tại Bộ Giám mục của Tòa Thánh theo lời thỉnh cầu của Bộ này. Tháng 4 năm 2013, sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Ðức Ông Pedacchio làm bí thư riêng cho ngài, nhưng vẫn làm việc bán phần tại Bộ Giám mục.

Ðức Thánh Cha có một vị bí thư riêng thứ hai là Ðức Ông Yoannis Lahzi Gaid, thuộc Giáo Hội Công Giáo Copte Ai Cập, và nguyên thuộc ngành ngoại giao Tòa Thánh.

(Vatican News 26-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page