Ðức Cha Marcuzzo

phê bình chính phủ Mỹ

 

Ðức Cha Marcuzzo phê bình chính phủ Mỹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (Vatican News 20-11-2019) - Ðức Cha Giacinto Boulos Marcuzzo, Ðại diện tòa Thượng Phụ Công Giáo La tinh ở Jerusalem, phê bình lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cho rằng các khu định cư của Israel trên lãnh thổ của người Palestine ở Cisjordanie không phải là điều "bất hợp pháp".

Theo ông Pompeo, sự thật đau lòng là sẽ không bao giờ có một giải pháp hợp pháp cho cuộc xung đột và những lý luận ai có lý, ai sai về phương diện công pháp quốc tế sẽ không bao giờ mang lại hòa bình. Vì thế theo ông, tính chất hợp pháp hay không của các khu định cư của Israel ở các vùng chiếm đóng phải do các tòa án của Israel quyết định.

Lời tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ thêm vào một số biện pháp trước đây của chính phủ Hoa Kỳ trái với công pháp quốc tế, như di chuyển đại sứ quán Mỹ từ thành Tel Aviv về Jerusalem, và qua đó nhìn nhận đây là thủ đô của Israel mặc dù thành này còn ở trong vòng tranh chấp quốc tế; tiếp đến là việc chính phủ Mỹ nhìn nhận sự chiếm đóng của Israel tại cao nguyên Golan của Siria, bất chấp nghị quyết năm 2016 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vấn đề này.

Phản ứng phê bình chính phủ Mỹ

Phản ứng về tuyên bố mới đây của ngoại trưởng Mike Pompeo, Ðức Cha Marcuzzo gọi đó là "một tin rất xấu đối với hòa bình. Một bia mộ đối với giải pháp hai dân tộc, hai quốc gia. Ðây là một tuyên bố thảm họa, đi ngược với hòa bình, các quyền của các dân tộc và các cá nhân. Làm sao xâm chiếm và sáp nhập các lãnh thổ thuộc người Palestine mà không có sự đồng ý của họ? Hoa Kỳ là ai mà quyết định điều đó?"

Tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo đi ngược với Hiệp định thư Hansell năm 1978, qua đó chính phủ Mỹ khẳng định rằng việc Israel chiếm đóng lãnh thổ của người Palestine là điều "không thể dung hợp với công pháp quốc tế".

Ông Nabil Abu Rudeineh, Phát ngôn viên của Tổng thống Palestine, Mahmoud Abbas, kêu gọi các nước chống lại tuyên bố của chính phủ Mỹ.

Chính phủ Nga gọi hành động của Mỹ là một đe dọa hòa bình. Trong khi đó Liên hiệp Âu Châu tiếp tục coi việc Israel thiết lập các khu định cư ở miền Cisjordani của người Palestine là bất hợp pháp.

(Sir 19-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page