Ðại hội Phi châu kỳ 4

về Lòng Thương Xót

 

Ðại hội Phi châu kỳ 4 về Lòng Thương Xót.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangui (Vatican News 19-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự lễ bế mạc Ðại Hội kỳ 4 của Phi châu và Madagascar về lòng thương xót, đang tiến hành từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2019 tại Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso và có chủ đề là "Lòng thương xót của Chúa, ân phúc cho thời đại chúng ta".

Tham dự Ðại hội này có khoảng 700 đại biểu đến từ toàn đại lục Phi châu. Trong 1 tuần lễ cầu nguyện, các tín hữu tham dự sẽ suy tư về những thách đố nóng bỏng của Ðại lục này, tìm phương thế thăng tiến tình huynh đệ, dưới dấu chỉ lòng thương xót của Chúa.

Ðại hội liên Phi châu này cũng dành một ngày để viếng thăm và giúp đỡ những người di tản trong tổng giáo phận Ouagadougou và các nạn nhân của bạo lực võ trang. Một cuộc lạc quyên cũng được thực hiện để giúp đỡ họ.

Lễ bế mạc Ðại hội sẽ diễn ra vào Chúa nhật 24 tháng 11 năm 2019 tại Ðền Thánh Ðức Mẹ ở Ouagadougou với sự tham dự của đông đảo các tín hữu.

Cách đây 3 năm, Ðại hội kỳ 3 của Phi châu và Madagascar về lòng thương xót đã tiến hành hồi năm 2016 tại Kigali, thủ đô Ruanda, với sự tham dự của hơn 600 đại biểu đến từ 22 nước Phi châu và hồi đó, Ðức Thánh Cha đã cử Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya, Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, Congo, làm Ðặc Sứ đến chủ sự lễ bế mạc.

(SS. Vat. 18-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page