Ðức Thánh Cha hỗ trợ

chiến dịch chống phung phí thực phẩm

 

Ðức Thánh Cha hỗ trợ chiến dịch chống phung phí thực phẩm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 18-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô ủng hộ chiến dịch của Chương trình Lương thực thế giới chống phung phí thực phẩm, và ngài cổ võ sự can dự của mọi thành phần xã hội vào chiến dịch này.

Ðức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi ông David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới, nhân dịp khai mạc khóa họp thường lệ thứ hai tại Roma, từ ngày 18 đến 21 tháng 11 năm 2019 với sự tham dự của đại diện của 38 quốc gia thành viên Ban chấp hành của Chương trình, để đề ra những sáng kiến thực hành nhắm làm cho cuộc chiến chống nạn đói trên thế giới được hữu hiệu hơn.

Nạn phung phí thực phẩm

Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha nhắc đến tình trạng mâu thuẫn giữa tình trạng dồi dào lương thực tại một số nơi, với nạn phung phí thực phẩm, "trong khi nhiều anh chị em chúng ta không có đủ lương thực lành mạnh. Tình trạng này tiếp tục là một cản trở việc giải quyết nạn đói, và nó do những cơ cấu hời hợt, sự cẩu thả và ích kỷ tạo nên thứ văn hóa phung phí."

Ðức Thánh Cha cảnh giác rằng: "Nếu chúng ta không nhìn nhận tình trạng đó và tìm cách ngăn chặn, thì thật là khó đáp ứng những cam kết của Hiệp Ước Paris về sự thay đổi khí hậu và đạt được những mục tiêu phát triển dài hạn do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay tới năm 2030. Thi hành mục tiêu đó không phải chỉ là trách nhiệm của các tổ chức quốc tế và các chính phủ, nhưng là của tất cả mọi người. Các gia đình, học đường và các phương tiện truyền thông đều có một trách vụ quan trọng trong việc giáo dục và gây ý thức về vấn đề này. Không ai có thể coi mình được miễn chuẩn khỏi sự tham gia cuộc chiến đấu chống thứ văn hóa này, nó đè nén nhiều người, nhất là những người nghèo và dễ tổn thương trong xã hội".

Dấn thân của Giáo Hội Công Giáo

Sau cùng, Ðức Thánh Cha cho biết: "Giáo Hội Công Giáo đang hoạt động để thăng tiến tình liên đới giữa mọi dân tộc và mong ước cộng tác với Chương trình Lương thực của Liên Hiệp Quốc, bằng cách tái khẳng định rằng mỗi người đều có quyền được sự dinh dưỡng lành mạnh và lâu bền. Tôi mong rằng chiến dịch này sẽ giúp tất cả những người đang chịu hậu quả của nghèo đói và chứng tỏ rằng khi con người được đặt ở trung tâm mọi quyết định chính trị và kinh tế, thì hòa bình và sự ổn định được củng cố giữa các nước, và cả sự cảm thông lẫn nhau, nền tảng của sự tiến bộ đích thực của con người, sẽ gia tăng ở mọi nơi".

(SS. Vat 18-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page