Ðức Cha Nguyễn Văn Long

tố giác thảm trạng người xin tị nạn

 

Ðức Cha Nguyễn Văn Long tố giác thảm trạng người xin tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paramatta (Vatican News 13-11-2019) - Ðức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, Giám mục giáo phận Paramatta ở Australia, tố giác thảm trạng những người di dân và xin tị nạn muốn vào nước này phải chịu.

Ðức Cha Nguyễn Văn Long, dòng Phanxicô Viện Tu, là Chủ tịch Ủy ban Giám mục Australia về di dân và tị nạn. Giáo phận Paramatta của ngài lớn thứ 3 tại Úc về số tín hữu Công Giáo.

Thư của Ðức Cha Long

Trong một thư gửi hãng tin Fides của Bộ truyền giáo truyền đi ngày 12 tháng 11 năm 2019, sau khi viếng thăm Papua Tân Guinea và gặp vỡ một số người tị nạn, và người xin tị nạn từ đảo Nauru và Manus chuyển đến đây, Ðức cha Vinh Sơn Long kể: "Trước đây tôi đã nghe nói về tình trạng bấp bênh của những người tị nạn và xin tị nạn tại Papua Tân Guinea. Nhưng sau khi gặp một số người trong họ, tôi đã hiểu rằng tình trạng họ đang sống thật là vô nhân đạo, không xứng đáng với con người: tình cảnh đau thương của họ làm tôi rất xúc động. Việc gặp những người xin tị nạn cũng là dịp để tôi bày tỏ tình liên đới và chuyển đến họ sự nâng đỡ, lời cầu nguyện và thiện chí của nhân dân Australia, vốn hãnh diện vì truyền thống nổi tiếng săn sóc những người di dân và tị nạn. Tôi biết ơn vì cuộc gặp gỡ này, nhưng tôi lo lắng vì tình trạng của họ".

Thảm trạng tại Nauru

Hai đảo Nauru và Manus nằm giữa Thái Bình Dương là nơi chính phủ Australia lập trại tị nạn và giam những người di dân và xin tị nạn muốn vào Australia nhưng đơn xin của họ bị từ chối. Họ sống nhiều năm ở đó trong những điều kiện vô nhân đạo, tuyệt vọng, kiệt quệ về thể lý và tinh thần, đến độ có những người tự đả thương hoặc toan tính tự tử.

Những nhận xét của Ðức Cha Vinh Sơn Long nói về cuộc gặp gỡ, vài ngày trước đó tại Port Moresby thủ đô Papua tân Guinea, giữa phái đoàn 7 người của Giáo Hội Công Giáo Australia do Ðức Cha hướng dẫn và một số người tị nạn bị kẹt từ nhiều năm ở lãnh thổ này. Trong cuộc viếng thăm, Ðức Cha đã có dịp xem những căn nhà do chính phủ Papua tặng cho người di dân: sáng kiến này được đề ra hồi tháng 8 năm 2019 với ý định chuyển những người xin tị nạn từ đảo Manus đến Port Moresby, để họ được tạm trú xứng đáng, với nhà ở và trợ giúp y tế.

Nhận định của Ðức Cha Long

Ðức Cha Long nhận xét rằng: "Giải pháp này, tuy là một bước tiến, nhưng dường như vẫn không làm dịu bớt sự tuyệt vọng của những người tị nạn bị cầm giữ. Tôi khuyên Giáo Hội Công Giáo địa phương tiếp tục những cố gắng trợ giúp nhân đạo và tôi bảo đảm sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Australia và các cộng đoàn Công Giáo Úc".

Chính sách của Australia

Từ năm 2013, chính phủ Australia đã thi hành chính sách "No Way" hoàn toàn khép kín biên giới đối với người di dân. Các bờ biển Úc được các đơn vị hải quân canh chừng nghiêm ngặt. Ai đến Australia bằng đường biển thì không có quyền định cư hợp pháp tại nước này. Một số người di dân bị trả về nước, một số khác bị đưa tới đảo Manus, lãnh thổ thuộc nước Papua Tân Guinea hoặc tại đảo Nauru. Họ bị giữ lâu dài trong các trại tị nạn.

(Fides 12-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page