Liên Hiệp Quốc: Cần 61 triệu 500 ngàn Mỹ kim

để cứu Nam Sudan

 

Liên Hiệp Quốc: Cần 61 triệu 500 ngàn Mỹ kim để cứu Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (Vatican News 12-11-2019) - Trong phúc trình công bố hôm 09 tháng 11 năm 2019, Liên Hiệp Quốc cho biết cần có 61 triệu 500 ngàn Mỹ kim để cứu trợ hơn 900 ngàn người, trong đó có 490 ngàn trẻ em, nạn nhân các trận lụt tại Nam Sudan.

Ông Alain Noudéhou, điều hợp viên của Liên Hiệp Quốc cứu trợ Nam Sudan cho biết: tình trạng khẩn cấp vì lụt đang diễn ra tại huyện Pibor và nhiều vùng khác. Các bệnh xá, trường học, nhà thờ và các trạm cảnh sát bị ngập nước. Rất nhiều cộng đoàn dân chúng phải tản cư và nước lụt tiếp tục dân cao".

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ đang đối phó với tình trạng khẩn cấp ở Nam Sudan bằng ngân khoản dành cho việc cứu trợ dự trù vào mùa khô đầu năm 2020. Ông Noudéhou cho biết 10 triệu Mỹ kim từ quỹ cứu trợ Nam Sudan được dùng cho những vùng bị thiệt hại nặng nhất. Nhưng cần có thêm ngân quỹ để trợ giúp lương thực, các dịch vụ y tế, vệ sinh, nước uống trong lành cho các nạn nhân.

Nạn lụt trầm trọng khiến cho chính phủ Nam Sudan và phe phiến quân đã quyết định tái hoãn lại 100 ngày việc lập chính phủ thống nhất quốc gia sau 6 năm nội chiến, hạn chót vào ngày 12 tháng 11 năm 2019. Quyết định này được đưa ra hôm 07 tháng 11 năm 2019, trong cuộc họp giữa hai phe tại Uganda.

Trước tình thế trên đây, hôm Chúa nhật 10 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô tái kêu gọi hòa bình cho Nam Sudan và tái bày tỏ dự án viếng thăm nước này vào năm 2020.

(Tổng hợp 11-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page