Ý kiến khác nhau tại Hoa Lục

về chuyến viếng thăm Thái Lan

và Nhật Bản của Ðức Thánh Cha

 

Ý kiến khác nhau tại Hoa Lục về chuyến viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản của Ðức Thánh Cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bắc Kinh (Vatican News 12-11-2019) - Trong bản tin truyền đi ngày 08 tháng 11 năm 2019, hãng tin Công Giáo Á châu Ucan cho biết có nhiều ý kiến và phản ứng khác nhau về chuyến viếng thăm Ðức Thánh Cha Phanxicô sắp thực hiện tại Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 20 đến 26 tháng 11 năm 2019.

Cha Lưu ở tỉnh Hà Bắc bày tỏ lạc quan về biến cố này và tin rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh Cha nói lên mối quan tâm của Người đối với Giáo Hội tại Á châu, và cha hy vọng trong tương lai gần Ðức Thánh Cha có thể viếng thăm Trung Quốc. Cha nói: "Hai nước Ðức Giáo Hoàng viếng thăm lần này ở gần Trung Quốc, điều này cho thấy bước chân của ngài ngày càng đến gần Hoa Lục".

Ông Vương Bảo Lộ (Wang Baolu) một tín hữu Công Giáo cũng ở tỉnh Hà Bắc, cho biết ông vẫn không hiểu tại sao Toà Thánh lại ký một hiệp định ngầm với đảng cộng sản Trung Quốc về việc bổ nhiệm các Giám mục. Việc làm này không cải tiến tự do tôn giáo và chỉ đưa tới sự gia tăng bách hại. Ông Vương cũng không muốn Ðức Giáo Hoàng viếng thăm Trung Quốc. Ông nói: "Ngài có đến đây hay không, điều này chẳng tạo nên sự khác biệt. Phải chăng ngài đến đây để thấy chúng tôi bị ngài phản bội như thế này sao?". Ông Vương Bảo Lộ lo ngại rằng nếu Ðức Giáo Hoàng đến để ký một hiệp định nữa với đảng cộng sản Trung Quốc thì Giáo Hội tại nước này sẽ hoàn toàn bị giao nạp cho Satan".

Ông Chu Hải Minh (Zou Haiming), một tín hữu Công Giáo ở tỉnh Sơn Ðông, cho biết không có bình luận gì từ Giáo Hội ở Hoa Lục về cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng ở Á châu. "Ðiều này có nghĩa là cuộc viếng thăm không liên hệ gì lắm tới Giáo Hội tại Hoa Lục". Dầu sao ông hy vọng Ðức Giáo Hoàng sẽ đến Trung Quốc để xem đảng cộng sản bách hại Giáo Hội tại nước này như thế nào và để xem hiệp định về việc bổ nhiệm Giám mục có đáng hay không.

Ông Chu Hải Minh cũng nói rằng các tín hữu Công Giáo ở Sơn Ðông không có tin vui nào từ sau khi hiệp định được Toà Thánh ký với Trung Quốc. "Trái lại các Giám mục ca ngợi cách mạng, các nhà thờ tiếp tục bị phá sập và các tín hữu Công Giáo không cảm thấy lợi ích gì từ hiệp định, trái lại các vụ phá hủy và bách hại ngày càng trở nên ngặt nghèo hơn".

Nữ tu Tôn (Sun) từ Hà Nam cho biết là không có cảm tưởng gì đặc biệt về chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Á châu. Chị nói: "Giáo Hội tại tỉnh Hà Nam đã bị đảng cộng sản áp bức và đè nén đến độ không còn là Giáo Hội của Thiên Chúa. Các trẻ em không được đến nhà thờ, nhiều thánh đường bị phá hủy, các biểu tượng tôn giáo bị thay thế bằng những biểu tượng truyền thống, văn hóa và giáo dục yêu nước. Ðiều này có nghĩa là các nhà thờ không còn là những chỗ thánh thiêng của Chúa nữa".

(Ucan 8-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page