Phòng khám dành cho người nghèo

tại quảng trường thánh Phêrô

 

Phòng khám dành cho người nghèo tại quảng trường thánh Phêrô.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 11-11-2019) - Từ Chúa nhật ngày 10 đến Chúa nhật 17 tháng 11 năm 2019, những người nghèo có thể đến điều trị miễn phí tại một trung tâm y tế được thiết lập tạm thời tại quảng trường thánh Phêrô. Sáng kiến này được tổ chức nhân Ngày Thế giới người nghèo.

Ðây là lần thứ ba liên tiếp, Chúa nhật thứ 33 thường niên, được dành cho người nghèo. Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Ngày này vào ngày 13 tháng 11 năm 2016, và được cử hành lần đầu tiên vào năm 2017.

Quan tâm đến những người sống bên lề xã hội

Như mọi năm, nhiều sự kiện được tổ chức tại Roma và tại các giáo phận trên toàn thế giới để đưa ra một dấu chỉ quan tâm đến những người sống bên lề xã hội.

Phòng khám tại quảng trường thánh Phêrô

Tại Vatican, bệnh viện tạm thời này mở cửa suốt cả tuần trước Ngày Thế giới của Người nghèo, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, ngoại trừ thời gian Ðức Thánh Cha chủ sự buổi tiếp kiến chung vào Thứ Tư và buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa nhật. Các tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhân. Năm 2018, phòng khám này đã đón 2,000 bệnh nhân trong tuần, và hơn 3,500 chăm sóc y tế.

Thánh lễ và bữa trưa cho 1,500 người nghèo

Ngoài ra, Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ Ngày Thế giới người nghèo tại đền thờ thánh Phêrô với sự tham dự của người nghèo và các tình nguyện viên. Cuối Thánh lễ, 1,500 người nghèo đến từ các giáo phận khác nhau của Ý, đặc biệt là Roma, sẽ được mời ăn trưa tại đại thính đường Phaolô VI. Vào cuối bữa ăn, các thực khách sẽ được nhận các gói thực phẩm. (cath.ch 10/11/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page