Ðức Thánh Cha Phanxicô tái cám ơn

Ðức Nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô tái cám ơn Ðức Nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 09-11-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tái bày tỏ lòng quý mến đối với vị Tiền Nhiệm, Ðức Nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI, đồng thời cám ơn giáo huấn và mẫu gương của người.

Ðức Thánh Cha trình bày lập trường trên đây sáng mùng 09 tháng 11 năm 2019, trong buổi trao giải thưởng Ratzinger lần thứ 9 cho hai học giả tại một buổi lễ ở Vatican, với sự tham dự của 400 người.

Hai nhân vật trúng giải

Hai người trúng giải năm 2019 được Ủy ban khoa học thuộc Ngân Quỹ Joseph Razinger Biển Ðức XVI chọn, đó là giáo sư Charles Margrave Taylor, 88 tuổi (1931) người Canada, giáo sư triết học, dưới các khía cạnh lịch sử, chính trị và khoa học xã hội, tại Ðại học McGill ở Montréal. Ông đặc biệt nghiên cứu về hiện tượng tục hóa trong các xã hội tân tiến Âu Mỹ. Người thứ hai là linh mục giáo sư Paul Bére, dòng Tên ở Phi châu, gốc Burkina Faso và sinh tại Côte d'Ivoire cách đây 53 năm, chuyên gia về Kinh Thánh và thần học, đã hướng dẫn nhiều dự án quan trọng để phát triển nền thần học Phi châu.

Huấn dụ của Ðức Thánh Cha

Lên tiếng trong buổi trao giải thưởng Ratzinger, trước tiên Ðức Thánh Cha vui mừng tái bày tỏ lòng quý chuộng và yêu mến đối với vị tiền nhiệm của ngài, Ðức nguyên Giáo Hoàng Biển Ðức XVI. Ngài nói:

"Chúng ta biết ơn người vì giáo huấn và mẫu gương người dành cho chúng ta trong việc phục vụ Giáo Hội, bằng cách suy nghĩ, tư duy, học hỏi, lắng nghe, đối thoại, cầu nguyện, để niềm tin của chúng ta được bảo tồn sinh động và đầy ý thức, mặc dù thời thế và hoàn cảnh biến đổi, để các tín hữu biết trả lời về đức tin của mình, qua một ngôn ngữ có khả năng làm cho những người đồng thời hiểu và đối thoại với họ, để cùng nhau tìm kiếm những con đường gặp gỡ Thiên Chúa thời đại chúng ta ngày nay".

Ðề cao hai vị trúng giải

Nhắc đến hai vị trúng giải Ratzinger năm nay, Ðức Thánh Cha Phanxicô nhận xét rằng: "Ít có học giả quan tâm nghiên cứu sâu rộng như giáo sư Taylor để hiểu hiện tượng tục hóa trong thời đại chúng ta ngày. Sự tục hóa đề ra một thách đố lớn đối với Giáo Hội Công Giáo, cho tất cả các tín hữu Kitô và cho tất cả những người tin nơi Thiên Chúa... Chúng tôi biết ơn giáo sư Taylor vì sự sâu xa và đặt nặng vấn đề tục hóa, quan tâm phân tích sự phát triển văn hóa tây phướng, những chuyển động của tinh thần con người qua dòng thời gian, xác định rõ những đặc tính của thời đại ngày nay với những bóng tối và ánh sáng. Nhờ thế giáo sư giúp chúng ta không đọc một cách thu hẹp những lý do thay đổi trong việc thực hành đạo, và mời gọi chúng ta trực giác và tìm kiếm những con đường mới để sống và diễn tả những chiều kích siêu việt của tâm hồn con người, những chiều tích tinh thần trong đó Thánh Linh tiếp tục hoạt động cả khi chúng ta thoạt đầu không nhận thấy".

Về linh mục giáo sư Paul Béré, Ðức Thánh Cha nói: "Qua giải thưởng này tôi muốn đánh giá cao và khích lệ tất cả những người đang dấn thân cho việc hội nhập đức tin vào văn hóa tại Phi châu, qua một đóng góp nghiên cứu đặc thù và sâu xa..."

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nền thần học Phi châu còn trẻ, nhưng sinh động và nhiều triển vọng. Cha "Béré đã nêu gương về vấn đề này qua việc giải thích các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước, trong một bối cảnh văn hóa truyền khẩu, nhờ đó làm nổi bật những kinh nghiệm của các nền văn hóa Phi châu, cũng như dấn thân cổ võ sự hiểu biết, cảm thông và đón nhận trong bối cảnh các Thượng Hội đồng Giám mục Phi châu mà cha đã tham dự".

(SS.Vat 9-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page