Tổ chức Misereor

báo động xung đột tại bắc Irak

 

Tổ chức Misereor báo động xung đột tại bắc Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Irak (Vatican News 04-11-2019) - Tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức báo động về viễn tượng cuộc xung đột mới tại miền bắc Irak.

Hôm ngày 02 tháng 11 năm 2019, bà Astrid Meyer, chuyên gia của tổ chức Misereor về Trung Ðông, cho biết: từ lâu miền bắc Irak vẫn ở trong tình trạng bất ổn vì bất đồng với chính phủ trung ương ở Baghad và vì ảnh hưởng của các nhóm dân quân tranh giành nhau. Toàn vùng này lại bị sự can thiệp quân sự mới đây của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào Siria.

Vừa qua, Bà Meyer đã viếng thăm miền bắc Irak và gặp gỡ các tổ chức đối tác của Misereor ở địa phương. Bà cũng viếng thăm trại tị nạn ở vùng Dohuk giáp giới với Siria. Bà cho biết các dịch vụ cơ bản trong trại tị nạn này ngày càng suy giảm trong khi đó vẫn còn 385 ngàn người di tản sống trong trại này và họ chỉ vừa đủ các nhu yếu phẩm để sống còn.

Theo bà Astrid Meyer, điều kiện tối cần thiết để cải tiến cuộc sống của những người di tản là phải có cuộc ngưng chiến trong toàn vùng. Cần phải tận dụng thời điểm hiện nay như một điều kiện tiên quyết để cứu trợ nhân đạo cho những người ở trong tình trạng cùng cực.

Tổ chức bác ái Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức là một trong các cơ quan từ thiện lớn nhất ở Ðức và có trụ sở tại thành phố Aachen.

(KNA 2-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page