Chuẩn bị hang đá

và thông Giáng sinh tại Vatican

 

Chuẩn bị hang đá và thông Giáng sinh tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 03-11-2019) - Năm nay 2019, làng Asiago thuộc tỉnh Vicenza ở miền bắc Italia sẽ tặng cây thông Giáng sinh cho Ðức Thánh Cha để trưng tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Cây thông đỏ cao 26 mét, đường kính 70 centimet, sẽ được dựng cạnh hang đá máng cỏ làm bằng gỗ lấy từ làng Scurelle, vùng Bassa Valsugana thuộc miền Trentino bắc Italia. Ðể thay thế các cây bị đốn cho mục đích này, 40 cây thông khác sẽ được trồng thêm.

Hơn 20 pho tượng bằng gỗ có chiều kích tự nhiên được tạc bằng gỗ đa sắc. Ðể nhắc nhớ trận bão lớn hồi năm ngoái tàn phá miền Trento, một số khúc gỗ từ những cây đổ ở vùng này cũng được trưng trong hang đá.

Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh cho biết cùng với cây thông lớn, làng Asiago còn tặng 20 cây thông nhỏ hơn để trưng trong nội thành Vatican. Lễ trao tặng thông và hang đá sẽ được cử hành chiều thứ Năm, 05 tháng 12 năm 2019.

Việc trang trí thông bằng hàng ngàn quả châu và đèn điện sẽ do sở hạ tầng cơ cấu và dịch vụ thuộc Phủ Thống đốc Vatican thực hiện, với sự cộng tác của công ty chế bóng đèn Osram, để có một hệ thống giảm bớt tiêu thụ điện đồng thời giảm ảnh hưởng tới môi trường.

Thông và hang đá sẽ được trưng bày tại Quảng trường Thánh Phêrô cho đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Chúa nhật 12 tháng 01 năm 2020.

Mặt khác, nhân dịp Ngày Thế Giới người nghèo lần thứ ba, một buổi hòa nhạc sẽ được cử hành chiều thứ Bảy 09 tháng 11 năm 2019 tại Ðại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, với những chỗ danh dự được dành cho người nghèo, giống như hai lần trước đây hồi năm 2015 và 2016.

Buổi hòa nhạc miễn phí có chủ đề là "Với người nghèo và cho người nghèo", do nhạc trưởng Nicola Piovani điều khiển, cùng với ban nhạc Italia về điện ảnh. Ngoài ra có sự cộng tác của Ðức Ông Marco Frisina và ca đoàn giáo phận Roma.

Tại đại thính đường Phaolô VI có 7 ngàn chỗ ngồi, 2 khu vực đầu sẽ được dành cho những người nghèo khổ và túng thiếu nhất: các gia đình gặp khó khăn, người già, người không có gia cư, và nhiều người ở trong tình trạng bấp bênh.

Cộng tác vào việc tổ chức buổi hòa nhạc có nhiều hội từ thiện, trong đó có cộng đồng thánh Egidio, Caritas giáo phận Roma, trung tâm Astalli giúp người tị nạn, các nữ tu thừa sai bác ái...

(Oss.Rom. 31-10-2019, SS. Vat 2-11-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page