Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo

kêu gọi tiếp tục truyền giáo

 

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo kêu gọi tiếp tục truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (Vatican News 02-11-2019) - Ðức Hồng y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi tiếp tinh thần và mục tiêu của tháng đặc biệt về truyền giáo, mặc dù tháng này chính thức kết thúc ngày 31 tháng 10 năm 2019.

Ðức Hồng y Filoni đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ hôm 29 tháng 10 năm 2019 trong dịp Diễn Ðàn do Hội Missio và Văn phòng Cộng tác truyền giáo của Hội đồng Giám mục Italia tổ chức từ ngày 28 đến 31 tháng 10 năm 2019 tại Nhà Huynh đệ ở Sacrofano, ngoại ô Roma, với sự tham dự của 300 người gồm các giám mục đặc trách các ủy ban truyền giáo thuộc các miền và các vị Giám đốc các trung tâm truyền giáo của các giáo phận.

Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân tháng truyền giáo đặc biệt vừa qua cũng như vì tất cả những gì Chúa Thánh Linh đã khơi lên trong rất nhiều giáo phận trên thế giới nhân tháng truyền giáo. Ðức Hồng y nói:

"Mục đích tháng đặc biệt về truyền giáo không phải chỉ để kỷ niệm 100 năm Tông thư Maximum Illud của Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức XV về Truyền giáo, nhưng còn nhắm khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo, để các tín hữu ngày càng say mê hơn đối với Chúa Giêsu, và nghiêm túc say mê ơn cứu độ muôn dân. Vấn đề ở đây là giúp tái khám phá trách nhiệm chung chúng ta đã lãnh nhân khi chịu phép rửa, ơn gọi nên thánh. Chúng ta được kêu gọi suy nghĩ lại và khám phá những con đường mới, những thể thức mới để thi hành sứ mạng truyền giáo".

Ðức Hồng y Filoni cũng nhấn mạnh rằng: "Chúng ta được đặt để trong thế giới như men trong bột, muối và ánh sáng để tất cả được dậy men trong Chúa Kitô, trở thành bánh dâng lên Thiên Chúa và trao ban cho tha nhân. Giáo Hội chỉ có khả năng loan báo Tin Mừng hữu hiệu nếu cùng nhau ở trong sự hiệp thông với tất cả các giáo phận rải rác trên thế giới. Ðặc tính phổ quát này đòi phải hiến thân, làm chứng tá bằng chính cuộc sống, như bao nhiêu thừa sai nam nữ đã làm trong lịch sử Giáo Hội".

(Fides 30-1--2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page