Cập nhật chi tiết chuyến thăm

của Ðức Thánh Cha

đến Thái Lan và Nhật Bản

 

Cập nhật chi tiết chuyến thăm của Ðức Thánh Cha đến Thái Lan và Nhật Bản.

Ðức Dũng

Vatican (WHÐ 29-10-2019) - Cập nhật chi tiết chuyến thăm của Ðức Thánh Cha đến Thái Lan và Nhật Bản:

Văn phòng Báo chí Tòa thánh hôm thứ Hai này 28 tháng 10 năm 2019 đã xuất bản một phiên bản cập nhật của hành trình chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Thái Lan và Nhật Bản vào tháng 11 năm 2019.

Ðức Thánh cha khởi hành từ Roma vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, sau 3 ngày ở Thái Lan, Ðức Thánh Cha đến Nhật Bản cho chặng thứ hai của chuyến thăm. Dự kiến sẽ trở lại Vatican vào ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Ðây là chương trình đầy đủ:

 

Thứ Ba, 19 Tháng 11 Năm 2019

ROME-BANGKOK

19:00 Rời Roma từ Sân bay Fiumicino để đến Bangkok

Thứ Tư, 20 Tháng 11 năm 2019

ROME-BANGKOK

12:30 Ðến Sân bay Quân sự Bangkok

Nghi thức đón tiếp tại Cảng số 2 của Sân bay Quân sự Bangkok

Thứ Năm, 21 Tháng 11 năm 2019

BANGKOK

9.00 Nghi thức chào đón tại Trụ sở Chính phủ

9.15 Gặp Thủ tướng trong "Phòng Ngà Thân Hữu - Inner Ivory Room" của Trụ sở Chính phủ

9.30 Gặp các quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong Hội trường thân hữu Santi Maitri của Trụ sở Chính phủ

10.00 Thăm vị Thượng Tọa Cao Cấp Phật giáo tại Chùa Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram Temple

11.15 Gặp nhân viên của Bệnh viện Công giáo Thánh Louis

12.00 Thăm các bệnh nhân và người khuyết tật tại Bệnh viện Công giáo Thánh Louis

Ăn trưa tại Tòa Sứ Thần

17.00 Thăm Quốc Vương Maha Vajiralongkorn "Rama X" tại Cung điện Hoàng gia Amphorn

18.00 Dâng Thánh lễ tại Sân vận động Quốc gia

Thứ Sáu, 22 Tháng 11 năm 2019

BANGKOK

10.00 Gặp các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo lý viên tại Giáo xứ thánh Phêrô (St Peter's Parish)

11.00 Gặp các Giám mục của Thái Lan và Liên hội đồng Giám mục Á châu tại Vương Cung Thánh Ðường Chân Phước Nicholas Boonkerd Kitbamrung

11.50 Gặp riêng các thành viên Dòng Tên trong hội trường kín của Vương Cung Thánh Ðường

Ăn trưa tại Tòa Sứ Thần

15.20 Gặp các Nhà lãnh đạo Kitô giáo và các tôn giáo khác tại Trường Ðại Học Chulalongkorn

17.00 Dâng Thánh lễ cho Giới trẻ trong Nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Lên Trời (the Cathedral of the Assumption)

Thứ bảy, 23 Tháng 11 năm 2019

BANGKOK-TOKYO

9.15 Nghi thức tạm biệt tại Sân bay Quân sự của Bangkok

9:30 Khởi hành đến Tokyo

17:40 Ðến Sân bay Tokyo-Haneda

17.40 Nghi thức đón tiếp tại Sân bay Tokyo-Haneda

18.30 Gặp các Giám mục tại Tòa Sứ Thần

Chúa Nhật , 24 Tháng 11 năm 2019

TOKYO-NAGASAKI-HIROSHIMA-TOKYO

7:00 Khởi hành đến Nagasaki

9:20 Ðến Sân bay Nagasaki

10.15 Ðọc diễn văn về vũ khí hạt nhân tại Công viên Bom Nguyên Tử (the Atomic Bomb Hypocenter Park)

10.45 Kính viếng các Thánh Tử Ðạo tại Ðài Các Thánh Tử Ðạo - Ðồi Nishizaka

Ăn trưa tại Tòa Giám Mục

14.00 Dâng lễ tại Sân vận động Bóng Chày

16:35 Khởi hành đi Hiroshima

17:45 Ðến Sân bay Hiroshima

18.40 Gặp gỡ vì hòa bình tại Ðài Tưởng Niệm Hòa Bình

20:25 Khởi hành đi Tokyo

22:10 Ðến Sân bay Tokyo-Haneda

Thứ Hai , 25 Tháng 11 Năm 2019

TOKYO

10.00 Gặp các nạn nhân của "Tam Ðại Họa - Triple Disaster" tại Hội trường Bellesalle Hanzomon.

Thăm Hoàng đế Naruhito của Nhật Bản tại Hoàng cung

11.45 Gặp Giới Trẻ tại Nhà thờ chính tòa Thánh Maria (the Cathedral of Holy Mary)

Ăn trưa với Ðại Diện Ðức Thánh Cha tại Tòa Sứ Thần

16.00 Dâng Thánh Lễ tại Hội Trường Thể Thao Tokyo

Gặp Thủ Tướng Nhật tại Kantei

Gặp Quan chức chính quyền và Ngoại giao đoàn tại Kantei

Thứ Ba, 26 Tháng 11 năm 2019

TOKYO-ROME

07.45 Dâng thánh lễ riêng với các thành viên Dòng Tên trong Nhà nguyện Kulturzentrum của Ðại học Sophia

Ăn sáng và gặp riêng Hội Collegium Maximum at Ðại học Sophia

09.40 Thăm các linh mục già và đau bệnh tại Ðại học Sophia

10.00 Thăm Ðại học Sophia

11.20 Nghi thức tạm biệt tại Sân bay Tokyo-Haneda

11:35 Khởi hành đi Roma

17:15 Ðến Sân bay Fiumicino, Roma

(SS Vat. 28-10-2019)

Ðức Dũng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page