1/3 số người bị bắt ở Hồng Kông dưới 18 tuổi

 

1/3 số người bị bắt ở Hồng Kông dưới 18 tuổi.

Văn Yên, SJ

Hong Kong (Vatican News 16-10-2019) - Trong bốn tháng gần đây tại Hồng Kông, các cuộc biểu tình chống luật dẫn độ về Trung Quốc đã diễn ra liên tục. Nhiều người đã bị bắt và 1/3 trong số họ dưới 18 tuổi.

Ông Matthew Cheung Kin-chung, Tổng thư ký của chính phủ Hồng Kông, gọi đây là một sự thật gây sốc và đau lòng. Ông cho biết, trong số 2,379 người bị bắt cho đến nay, có 750 người dưới 18 tuổi và 104 người dưới 16 tuổi.

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ tháng 6 đã phát triển thành một phong trào ủng hộ dân chủ, đòi hỏi "năm yêu cầu", trong đó bao gồm một cuộc điều tra độc lập về bạo lực của cảnh sát và thực hiện quyền bầu cử phổ thông trong quốc hội và trong việc chọn lựa Trưởng Ðặc Khu.

Ðức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám quản Tông toà của Hồng Kông, đã gởi một lá thư mở, nói rằng: "Tôi hết sức đau buồn khi thấy những người trẻ âu lo vì tình hình xã hội hiện tại, bởi vì họ không chỉ là đại diện cho tương lai mà còn là hiện tại của chúng ta".

Ngài nói rằng tôi là một tu sĩ chứ không phải chính trị gia. Ở đây tôi không đưa ra đề xuất giải pháp khả thi nào. Tuy nhiên, nhờ đức tin, tôi tin rằng Chúa là chủ nhân của lịch sử nhân loại. Dù những gì đang xảy ra không thể giải thích theo lẽ thường, và cũng không biết sẽ giải quyết thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng Chúa đồng hành với chúng ta trong những khó khăn.

Ðức Hồng Y mời gọi mọi người cầu nguyện và đừng mất niềm hy vọng. Ngài nói: "Anh chị em không được mất hy vọng, vì sự tuyệt vọng làm mờ cái nhìn của chúng ta về tương lai, làm cạn kiệt cuộc sống của chúng ta [...] Tôi xác tín rằng bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề hiện tại, mà chỉ gây ra những vết thương sâu hơn".

Ðức Hồng Y kêu gọi: "Tại thời điểm này, nhiệm vụ ưu tiên là tái thiết niềm tin lẫn nhau giữa chính phủ và người dân, mang lại sự hài hòa quý giá của xã hội hiện đang bị mất [...]. Tôi kêu gọi chính phủ cẩn thận lắng nghe tiếng kêu của người dân Hồng Kông; những người cầm quyền phải áp dụng và tôn trọng luật pháp với lương tâm, khôi phục niềm tin và sự tôn trọng của người dân dành cho họ". (AsiaNews)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page