Ứng dụng đọc Kinh Mân Côi điện tử

"Click to Pray eRosary"

 

Ứng dụng đọc Kinh Mân Côi điện tử "Click to Pray eRosary".

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 16-10-2019) - Ngày 15 tháng 10 năm 2019, cha Federic Fornos, giám đốc quốc tế của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Ðức Giáo hoàng, có tên chính thức là Hội Tông đồ Cầu nguyện, đã giới thiệu ứng dụng "Click to Pray eRosary", một ứng dụng giúp người trẻ học cầu nguyện và yêu mến kinh Mân Côi.

Ðức Giáo hoàng Phanxicô yêu thích Kinh Mân Côi

Có người nói với cha Fornos rằng Ðức Giáo hoàng Phanxicô không thật sự yêu thích kinh Mân Côi. Cha Fornos ngạc nhiên la lớn: "Cái gì?". Và cha giải thích: "Ðức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng kinh Mân Côi là lời cầu nguyện ngài yêu thích. Ngài đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày." Và ứng dụng mới "Click to Pray eRosary" là nỗ lực của đáp lại yêu cầu của Ðức Giáo hoàng giới thiệu và dạy kinh Mân Côi cho người trẻ.

Ứng dụng "Click to Pray eRosary"

Ứng dụng "Click to Pray eRosary" là ứng dụng miễn phí có thể hoạt động trên cả hai hệ điều hành của Apple và Android. Tuy nhiên, tràng hạt đeo tay là một thiết bị điện tử phải mua, có thể nối kết với một điện thoại thông minh qua Bluetooth. Khi làm dấu thánh giá với tay cầm hay đeo vòng tràng hạt này thì ứng dụng trên điện thoại tự động khởi động. Khi bấm từng hạt trên vòng tràng hạt thì người cầu nguyện có thể tiếp tục với các bản kinh, thánh ca và hình ảnh trên màn hình của điện thoại.

Cha Joao Chagas, giám đốc văn phòng giới trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nói: "Ứng dụng này là dấu chỉ cụ thể của việc Ðức Giáo hoàng mong muốn đi vào cuộc sống của người trẻ và giúp họ cầu nguyện."

Ðức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích đọc Kinh Mân Côi

Ðức Giáo hoàng đã thúc giục người trẻ đọc kinh Mân Côi khi chuẩn bị và trong chính Ngày Giới trẻ Thế giới tại Panama hồi cuối tháng 1 năm nay. Hàng trăm ngàn chuỗi Mân Côi được phát cho các bạn trẻ tham dự. Nhưng ngài không dừng ở đó. Ngỏ lời với các tín hữu Ba Lan tham dự buổi tiếp kiến chung hôm 09 tháng 10 năm 2019, Ðức Giáo hoàng đã nhắc họ rằng khi Mẹ Maria hiện ra với hai phụ nữ trẻ ở Gietrzwald, Ba Lan, vào năm 1877, Ðức Mẹ bảo họ "đọc kinh Mân Côi hàng ngày" và bảo đảm với họ rằng ân sủng được ban qua lời cầu nguyện này sẽ cứu độ và dẫn đưa con người đến hạnh phúc trên thiên đàng.

Ðức Giáo hoàng luôn nhắc nhở các tín hữu đọc kinh Mân Côi, đặc biệt trong các tháng 10, tháng Mân Côi. Ngài nói rằng chạy đến với Mẹ Maria trong những khi gặp nguy khó là một điều tự nhiên như một người con chạy đến với mẹ của mình khi gặp những điều khốn khó.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page