Cha Di Noto

nhận huy chương của Ba Lan

 

Cha Di Noto nhận huy chương của Ba Lan.

Hồng Thủy

Krakow (Vatican News 12-10-2019) - Hôm 10 tháng 10 năm 2019, với sự đồng thuận của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, Bộ trưởng Bảo vệ Quyền trẻ em của nước này, ông Mikolaj Pawlak, đã trao Huân chương uy tín và Văn bằng bảo vệ quyền trẻ em cho cha Fortunato Di Noto.

Cùng với ông Janusz Kotanski, Ðại sứ Ba Lan cạnh Tòa Thánh và một phái đoàn của văn phòng này, ông Bộ trưởng đã trao giải thưởng cho cha Di Noto và Hiệp Hội Meter vì sự dấn thân không ngừng trong việc bảo vệ trẻ em.

Lễ trao giải được bắt đầu với chuyến thăm Trụ sở Quốc gia. Tại đây, OSMOCOP (Ðài quan sát thế giới chống ấu dâm) đã trình bày các phương pháp trực tuyến nhằm can thiệp và giám sát chống ấu dâm, và cũng đề cập đến Nghị định thư được ký năm 2017 với Cảnh sát Ba Lan, dịch vụ của Trung tâm lắng nghe và giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng và Trung tâm đa năng. Sau đó phái đoàn đã đến Trung tâm Giáo dục và Ðào tạo Pachino, nơi diễn ra lễ trao giải.

Cha Di Noto bày tỏ "lòng biết ơn đối với Bộ trưởng và Ðại sứ vì sự quý trọng và nhìn nhận sự dấn thân vì trẻ em của Hiệp hội Meter".

Meter là một tổ chức phi lợi nhuận, được cha Fortunato Di Noto người Ý thành lập vào năm 1989 để chống lại nạn ấu dâm và khai thác bóc lột trẻ em và đấu tranh vì quyền trẻ em. (REI 11/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page