Hội đồng Giám mục Ý giúp 16 triệu euro

cho các nước Thế giới Thứ Ba

 

Hội đồng Giám mục Ý giúp 16 triệu euro cho các nước Thế giới Thứ Ba.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 10-10-2019) - Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định phân bổ 16 triệu euro từ số tiền 8/1000 để tài trợ 84 dự án trên toàn thế giới.

Châu Phi được giúp đỡ nhiều nhất

Trong số 84 dự án phát triển được Ủy ban trợ giúp bác ái cho Thế giới Thứ ba của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện, có 39 dự án liên quan đến châu Phi với tổng số tiền hơn 8 triệu euro.

Các dự án được phân bổ theo khu vực địa lý: 25 tại châu Mỹ Latinh, 15 ở Á châu, 2 ở Trung Ðông, 2 ở Ðông Âu và 1 ở châu Ðại Dương.

Một số dự án quan trọng

Tại Gougnenou, Benin, nơi mà tỷ lệ tử vong của sản phụ và trẻ sơ sinh đặc biệt cao, một phòng hộ sinh được trang bị máy móc hiện đại để xử lý mọi trường hợp khẩn cấp.

Tại làng Dodo thuộc giáo phận Enugu ở Nigeria: việc xây dựng một trung tâm hỗ trợ và cải tạo cựu tù nhân đã được tài trợ. Trung tâm này sẽ được trang bị nhà ăn và nhà ở, cho cả các nhân viên, trang trại, khán phòng và các văn phòng cần thiết.

Tại Wakiso ở Uganda, số tiền tài trợ được dùng để xây dựng trường trung học cho 300 thiếu niên bị gạt ra bên lề xã hội.

Tại châu Mỹ Latinh, tổ chức Chữ Thập đỏ, Hội Caritas và các nhà truyền giáo tham gia vào các dự án như xây dựng một nhà máy dược phẩm cho các loại thuốc không được cấp bằng sáng chế để phân phối tại địa phương và Venezuela. (Osservatore Romano 09/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page