Ðức Thánh Cha tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ

 

Ðức Thánh Cha tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 4-10-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã thảo luận với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về việc gìn giữ các cộng đoàn Kitô hữu tại Trung Ðông và thăng tiến tự do tôn giáo.

Cuộc gặp gỡ với Ðức Thánh Cha Phanxicô là một phần trong chuyến viếng thăm của ông Pompeo tại các nước Ý, Vatican, Montenegro, Bắc Macedonia và Hy Lạp.

Dấn thân của Hoa Kỳ và Tòa Thánh để thăng tiến tự do tôn giáo

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa kỳ Morgan Ortagus, trong cuộc gặp gỡ hôm 03 tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô và ông Mike Pompeo đã khẳng định lại sự dấn thân của Hoa Kỳ và Tòa Thánh "để thăng tiến tự do tôn giáo trên khắp thế giới, và đặc biệt, để bảo vệ các cộng đoàn Kitô hữu ở Trung Ðông".

Trước khi gặp Ðức Thánh Cha Phanxicô, ông Pompeo đã hội kiến với Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị đã thảo luận về sự giúp đỡ của Tòa Thánh đối với Venezuela, ngăn chặn nạn buôn người, xung đột tại Siria, và thăng tiến tự do tôn giáo trên toàn thế giới.

Lên án việc vi phạm nhân quyền

Ông Pompeo cũng đã tham dự một diễn đàn do Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðại sứ quán Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức. Tại Diễn đàn "Con đường để đạt được phẩm giá con người: Hợp tác với các tổ chức dựa trên đức tin", ông Pompeo lên án việc vi phạm nhân quyền của các nhà lãnh đạo ở Trung Quốc, Iran, Syria, Miến Ðiện và các nơi khác. Ông nói: "Chế độ độc tài và chuyên quyền sẽ không bao giờ chấp nhận một quyền lực cao hơn chính họ. Và điều đó gây ra tất cả các loại tấn công vào nhân phẩm".

Ðại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hoạt động chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh về tự do tôn giáo và của việc trợ giúp các tổ chức dựa trên đức tin đang phục vụ người nghèo và người dễ bị tổn thương khắp thế giới. (CNA 03/10/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page