Chương trình chi tiết

Ðức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản

 

Chương trình chi tiết Ðức Thánh Cha viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican News 2-10-2019) - Sáng 2 tháng 10 năm 2019, Văn phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Thái Lan và Nhật Bản. (Tất cả các khung giờ được ghi theo giờ địa phương).

Thăm Thái Lan

Ðức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 19:00 ngày 19 tháng 11 năm 2019 để bay đến Bangkok, bắt đầu chuyến viếng thăm. Dự kiến, máy bay sẽ xuống sân bay quân sự của Bangkok lúc 12:30 ngày 20 tháng 11 năm 2019 sau 11 giờ 30 phút bay. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức chào đón chính thức.

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, chương trình gồm có: gặp thủ tướng; gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn; thăm Ðức Tăng Thống của Phật giáo Thái Lan; gặp gỡ nhân viên bệnh viện thánh Louis và thăm những người khuyết tật. Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha đến thăm Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn "Rama X"; đặc biệt, Ðức Thánh Cha dâng thánh lễ với các tín hữu tại sân vận động quốc gia ở Bangkok.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha sẽ gặp các linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại giáo xứ thánh Phêrô. Sau đó, ngài sẽ gặp các giám mục Thái Lan và đại diện các giám mục Châu Á tại đền thánh chân phước Nicholas Boonkerd Kitbamrung. Kế đến, ngài gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại đây. Vào buổi chiều, Ðức Thánh Cha sẽ gặp các lãnh đạo Kitô giáo cũng như của các tôn giáo khác tại đại học Chulalongkorn. Cuối ngày, ÐTC sẽ dâng thánh lễ với giới trẻ tại nhà thờ chính toà Mẹ Lên Trời. Kết thúc 3 ngày tại Thái Lan.

Thăm Nhật Bản

Ngày 23 tháng 11 năm 2019, lúc 9:30 sáng, từ Bangkok, Ðức Thánh Cha sẽ bay đến Tokyo, dự kiến đến sân bay Tokyo-Haneda lúc 17:40 sau 6 giờ 10 phút bay. Tại đây sẽ có nghi thức tiếp đón chính thức. Ngay sau đó, ngài sẽ gặp các giám mục Nhật Bản tại Toà Sứ thần.

Ngày 24 tháng 11 năm 2019, từ Tokyo, Ðức Thánh Cha sẽ bay đến hai thành phố Nagasaki và Hiroshima: buổi sáng tại công viên Hypocenter của Nagasaki với sứ điệp về vũ khí hạt nhân. Ðầu giờ chiều Ðức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại sân vân động bóng chày của Nagasaki. Sau đó, lúc 16:35, Ðức Thánh Cha sẽ bay đến Hiroshima để có cuộc gặp gỡ về hoà bình. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh Cha trở về Tokyo.

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, buổi sáng Ðức Thánh Cha gặp các nạn nhân của ba tai ương động đất, sóng thần và tai nạn nguyên tử năm 2011. Sau đó, Ðức Thánh Cha có cuộc gặp riêng với Nhật Hoàng, và kết thúc buổi sáng với cuộc gặp gỡ giới trẻ tại Nhà thờ chính toà Ðức Maria. Buổi chiều, Ðức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại sân vận động Tokyo Dome. Sau khi thánh lễ kết thúc, Ðức Thánh Cha có cuộc gặp với thủ tướng, và sau đó với chính quyền và ngoại giao đoàn.

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Ðức Thánh Cha có thánh lễ riêng buổi sáng với các tu sĩ Dòng Tên tại nhà nguyện của đại học Sophia và điểm tâm với học viện Massimo cũng trong đại học Sophia. Sau đó, Ðức Thánh Cha sẽ thăm các linh mục bệnh và lớn tuổi trong đại học Sophia. Cuối cùng, ngài gặp gỡ các giáo sư và sinh viên của đại học Sophia với một bài huấn dụ dành cho những người tham dự.

Trưa ngày 26 tháng 11 năm 2019, lúc 11:35, Ðức Thánh Cha sẽ bay từ sân bay Tokyo-Haneda trở về Roma sau 14 giờ bay. Kết thúc 8 ngày viếng thăm hai nước Thái Lan và Nhật Bản (CSR_5739_2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page