Ðức Hồng Y Tagle sẽ rửa tội

cho 450 trẻ em đường phố ở Manila

 

Ðức Hồng Y Tagle sẽ rửa tội cho 450 trẻ em đường phố ở Manila.

Hồng Thủy

Manila (Vatican News 23-09-2019) - Sáng 28 tháng 9 năm 2019, tại nhà thờ chính tòa Ðức Mẹ Vô nhiễm ở Manila, Ðức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục Manila, sẽ rửa tội cho 450 trẻ em đường phố ở Manila.

Các trẻ em này được hiệp hội Tulay ng Kabataan chăm sóc. Cha Matthieu Dauchez, giám đốc điều hành tổ chức và 10 linh mục khác sẽ giúp Ðức Hồng Y trong nghi lễ rửa tội.

Bí tích được ban nhưng không

Sáng kiến là một phần của chương trình gây ý thức được Tổng giáo phận khởi xướng. Tại Philippines, trong các cộng đồng bị loại ra bên lề xã hội, thường có một nhận thức là người nghèo, vì nghèo đói và thiếu phương tiện tài chính, không thể nhận được các ân sủng của Bí tích. Làm việc với tổng giáo phận, chương trình Tulay ng Kabataan đang cố gắng sửa chữa niềm tin sai lầm rằng người Công giáo phải trả tiền để được lãnh các bí tích.

Hiệp hội cũng nhận thấy rằng người nghèo ở Manila không chỉ gặp các nguy hiểm và đe dọa, mà họ thường không được lãnh nhận các bí tích suốt một thời gian dài. Trong một thông cáo, Hiêp hội cho biết "người nghèo thường nghĩ rằng phải trả tiền, dù rằng các Bí tích được ban nhưng không. Hơn nữa, họ thậm chí không biết cách cũng như không biết làm thế nào nữa".

Hiệp hội Tulay ng Kabataan

Hiệp hội Tulay ng Kabataan phục vụ cho những trẻ em nghèo nhất ở Manila từ năm 1998 qua việc phát triển 5 chương trình nhắm phục hồi phẩm giá cho trẻ em đường phố, những người có nhu cầu đặc biệt, những người nhặt rác và những người sống trong các khu ổ chuột. Hiệp hội cũng giúp những người già bị bỏ rơi trên đường phố. Mỗi năm, Hiệp hội đón tiếp 1,500 trẻ em tại 36 trung tâm ở Manila và Bataan.

21 năm qua, Hiệp hội đã giúp cho 55 ngàn trẻ em, trong đó có vị Tôi tớ Chúa Darwin Ramos, qua đời năm 2012 khi mới 17 tuổi. Ngày 28 tháng 8 năm 2019, án phong chân phước cho Darwin Ramos được khởi xướng tại giáo phận Cubao. (Asia News 21/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page