Thiên Chúa

là một kinh nghiệm yêu thương

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô: Thiên Chúa là một kinh nghiệm yêu thương.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 21-09-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các thành viên của các phong trào, hiệp hội tái truyền giảng Tin Mừng trở thành dấu chỉ sống động của Thiên Chúa yêu thương.

Trưa thứ bảy 21 tháng 9 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã tiếp 300 tham dự viên cuộc Gặp gỡ quốc tế dành cho các trung tâm học thuật, các phong trào và Hiệp hội tái truyền giảng Tin Mừng.

Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh cổ vũ tái truyền giảng Tin Mừng tổ chức và có chủ đề là "Có thể gặp gỡ Thiên Chúa không? Những con đường tái truyền giảng Tin Mừng".

Ðề tài của cuộc gặp gỡ là "có thể gặp gỡ Thiên Chúa không? Làm sao thắp sáng khao khát gặp gỡ Thiên Chúa dù cho những dẫu hiệu làm lu mờ sự hiện diện của Người.

Biết kinh ngạc về sự hiện diện của Chúa

Nhắc lại câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmau trong tin mừng thánh Luca, vì những lo lắng họ không nhận ra Chúa đang đi bên cạnh; nhưng cuối cùng họ đã kinh ngạc khi nhận ra Chúa. ÐTC nhắn nhủ rằng giữa những nghi ngờ không chắc chắn, hãy duy trì cảm thức kinh ngạc về sự hiện diện của Thiên Chúa. Thách thức của chúng ta là làm cho lòng mình bừng cháy lên như hai môn đệ.

Lý do con người ngày nay xa rời Giáo hội

ÐTC nêu lên những lý do con người ngày nay rời xa Giáo hội. Có người thất vọng về Giáo hội, thấy rằng Giáo hội không hiểu họ; có người thấy Giáo hội quá yếu kém so với thế gian, ngược lại có người thấy Giáo hội quá quyền thế. Ðiều đáng lo là khi Giáo hội bị tục hóa, chạy theo các thành công của thế gian và quên rằng Giáo hội tồn tại là để loan báo Chúa Giêsu chứ không loan báo về mình.

Những người "nhớ" "ngôi nhà "Giáo hội"

Ðàng khác, có những người xung quanh chúng ta "nhớ" ngôi nhà Giáo hội mà không có can đảm trở về, vì cảm thấy không được tiếp đón. Có những người không có việc làm ổn định, sống vội, nô lệ cho những thứ đáng ra phục vụ mình và quên đi hương vị cuộc sống: vẻ đẹp của gia đình với những đứa con, niềm vui đơn giản, bình an từ cầu nguyện. Họ cần yêu thương và được yêu thương, được chấp nhận như họ là, cần tìm được bình an tâm hồn và niềm vui bền vững. Họ cần được cảm thấy Giáo hội như "nhà của mình".

Giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa

Vì thế sứ vụ của chúng ta, những người dù yếu đuối tội lỗi, đã cảm nghiệm tất cả nơi con người Chúa Giêsu, được bao bọc bởi lòng nhân từ của Thiên Chúa, hãy gặp gỡ những người đồng thời với chúng ta để giúp họ nhận ra tình yêu của Chúa. Ðừng dạy dỗ hay phán xét quá, nhưng là trở nên bạn đồng hành với họ. Ðừng tỏ ra mình sẽ có câu trả lời ngay tức khắc, nhưng chia sẻ lời sự sống, đừng chiêu dụ tín đồ nhưng hãy để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần làm việc". Ðức Thánh Cha nhấn mạnh: "Loan báo về Chúa là làm chứng về niềm vui nhận biết Người, giúp sống vẻ đẹp gặp được Chúa... Thiên Chúa là một kinh nghiệm yêu thương, được mời gọi trở nên câu chuyện của tình yêu.

Ðừng sợ đi vào và ngang qua thành phố để tìm những người "tồi tệ" nhất

Cuối cùng, Ðức Thánh Cha mời gọi các tín hữu đừng sợ "đi ngang" qua thành phố của mình; hãy đến gần với người đang cần được giúp đỡ, phục vụ những ai khổ đau, chăm sóc người nghèo khó, khuyến khích người mất can đảm, chúc lành cho người làm hại chúng ta, Như thế chúng ta trở thành dấu chỉ sống động của Tình yêu mà chúng ta loan báo. (REI 20/9/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page