Ðức Thánh Cha từ giã Madagascar,

kết thúc chuyến tông du thứ 31

 

Ðức Thánh Cha từ giã Madagascar, kết thúc chuyến tông du thứ 31.

Hồng Thủy

Madagascar (Vatican News 10-09-2019) - Sáng 10 tháng 9 năm 2019 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã từ giã Madagascar để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 7 ngày dày đặc các hoạt động tại 3 nước Mozambique, Madagascar và Maurice.

Vào lúc 9 giờ 38 phút giờ Madagascar, chiếc máy bay của hãng hàng không Madagascar chở Ðức Thánh Cha đã cất cánh từ phi trường Antananarivo của nước này bay về phi trường Ciampino của Roma.

Sau khi dâng lễ riêng, Ðức Thánh Cha đã từ giã Tòa Sứ thần ở Madagascar. Ngài đã chào khoảng mười phụ nữ nghèo đại diện cho những người được Tòa Sứ thần giúp đỡ vào mỗi thứ sáu.

Ðến phi trường thủ đô của Madagascar, Ðức Thánh Cha được Tổng thống nước này và phu nhân đón tiếp tại lối vào khu vực cử hành nghi thức từ giã. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã chào từ giã các Giám mục Madagascar và lên máy bay.

Ðiện văn gửi Tổng thống Madagascar

Ngay khi máy bay cất cánh, Ðức Thánh Cha đã gửi một điện văn cho Tổng thống Madagascar với nội dung:

Tôi lại từ giã Madagascar để trở về Roma. Tôi tái bày tỏ lòng biết ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của ngài và tôi xin Chúa chúc lành cho quốc gia của ngài.

Dự kiến Ðức Thánh Cha sẽ về đến phi trường Ciampino của Roma vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page