Ðôi nét về Madagascar

trước chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

 

Ðôi nét về Madagascar trước chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Văn Yên, SJ

Madagascar (Vatican News 4-09-2019) - Chỉ còn vài ngày nữa, Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm Madagascar. Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về đất nước và Giáo hội Madagascar.

Madagascar là một đảo quốc với diện tích gần 600 ngàn kilomét vuông, rộng gần gấp đôi Việt Nam, nằm trên Ấn Ðộ Dương, về phía tây bắc thềm lục địa Châu Phi. Madagascar phong phú về các loại chủng động thực vật, ước tính có khoảng 5% các loại chủng động và thực vật trên toàn thế giới được biết đến hiện nay.

Dù diện tích rộng, nhưng dân số Madagascar chỉ khoảng hơn 24 triệu, với hai ngôn ngữ hành chính là tiếng Malgascio và tiếng Pháp.

Ðất nước Madagascar độc lập năm 1960 khỏi sự đô hộ của Pháp. Ðến nay, Madagascar là đất nước dân chủ lập hiến với thủ đô là Antananarivo.

Về tôn giáo hiện nay, đa số dân chúng theo những tín ngưỡng truyền thống với 52% dân số, tiếp đến là Công giáo với 35%, và Hồi giáo khoảng 7%.

Lịch sử giáo hội

Kitô giáo đến quần đảo Madagascar từ thế kỷ 16 nhờ các cha dòng Ða Minh, sau đó là các cha Dòng Tên và dòng Lazarit. Cuộc bách hại đầu tiên diễn ra năm 1674 khi tất cả các nhà truyền giáo người Pháp bị giết.

Từ thế kỷ 19, khi các giáo hội Tin lành đến, đảo quốc này lại xảy ra đợt bách hại Kitô giáo một lần nữa.

Sau đó, Dòng Tên, lúc đó đã có người bản xứ, cùng với các dòng Lasan, Lazarit, dòng Chúa Thánh Thần,... đã vực lại Giáo hội sau cuộc bách hại với các dấn thân về bác ái, giáo dục, y tế...

Bước sang thế kỷ 20, năm 1925 lần đầu tiên thánh lễ phong chức linh mục được tổ chức tại Madagascar. Một trong những linh mục này đã trở thành giám mục đầu tiên người Madagascar năm 1939.

Năm 1966, Madagascar thiết lập quan hệ ngoại giao với Toà Thánh. 3 năm sau (1969), Madagascar có vị hồng y đầu tiên.

Năm 1989, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II là vị giáo hoàng đầu tiên đã viếng thăm Madagascar. Những ngày sắp tới đây của Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ là chuyến viếng thăm lần thứ hai của một vị giáo hoàng đến miền đất Madagascar.

Giáo hội hiện nay

Giáo hội Công giáo tại Madagascar phục vụ tích cực trong các lĩnh vực giáo dục , chăm sóc sức khỏe, các dự án bác ái và thăng tiến con người.

Madagascar là một trong những nước nghèo nhất thế giới với mức sống của người dân ở đây thấp hơn so với mức trung bình được ghi nhận ở châu Phi cận Sahara. Do đó, sự dấn thân của Giáo hội địa phương về nhiều mặt giúp cho dân chúng có một cuộc sống xứng đáng, loại trừ bạo lực, nghèo đói và bệnh tật.

Ưu tiên của mục vụ giới trẻ

Giáo hội Madagascar quan tâm đặc biệt đến mục vụ trẻ em và thanh thiếu niên. Ðiều kiện của trẻ thơ tại đất nước này còn nhiều bất cập. Do đó, Giáo hội đầu tư nhiều nguồn lực vào giáo dục, đặc biệt tại trường học của các ngôi làng, tổ chức các khóa đào tạo cho giáo viên và hỗ trợ trẻ em và người trẻ muốn học.

Về mặt mục vụ giới trẻ, các giám mục rút ra được nhiều kinh nghiệm và hoa trái từ Ngày Giới trẻ Thế giới. Do đó, ngoài việc khuyến khích người trẻ tham gia Ðại hội Giới trẻ Thế giới, các giám mục cũng đã quyết định thành lập một Ðại hội Giới trẻ Quốc gia. Lần mới đây được tổ chức là tháng 10 năm 2018 tại Mahajanga với chủ đề "Maria, đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa". Nhân dịp này, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã gửi một thông điệp video đến Ðại hội, khuyến khích những người trẻ trở thành "sứ giả của hòa bình và hy vọng".

Ðối với trẻ em, năm 2013 Uỷ ban tông đồ giáo dân của Hội Ðồng Giám Mục Madagascar đã tổ chức "Ngày thiếu nhi Malagascar" lần đầu tiên tại Antananarivo với chủ đề "Trẻ em tin vào Chúa Kitô và nói chuyện với nhau trong vườn ươm của Giáo hội".

Giáo hội Malagascar trên phương tiện truyền thông

Sau khi thông tin được tự do từ những năm 1990, Giáo hội Malagascar đã tăng cường hiện diện trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt về phát thanh. Năm 1998 có sáu đài phát thanh Công giáo lớn, đến nay hầu như tất cả 22 giáo phận của Madagascar đều có đài phát riêng. Trong số này, nổi bật nhất là Ðài phát thanh Don Bosco ở Antananarivo: được thành lập năm 1996 bởi dòng Don Bosco. Ðài phát thanh Don Bosco phát sóng suốt 24 giờ mỗi ngày và là đài Công giáo được nghe nhiều nhất trong cả nước, với sự chuyên nghiệp và chương trình phong phú về giáo dục tôn giáo, chương trình cho người trẻ, văn hóa và âm nhạc, cũng như tin tức về các vấn đề tôn giáo và chính trị.

Năm 2015, Radio Maria Madagascar cũng bắt đầu phát sóng tại giáo phận Ambositra, không chỉ đóng góp về giáo dục đức tin Công giáo, mà còn giúp liên đới, hòa giải và thăng tiến phúc lợi xã hội. Ðài phát thanh được thành lập nhờ sự quảng đại của thính giả ủng hộ chiến dịch "Mariathon" để gây quỹ từ năm 2013-2014.

Quan hệ giữa Nhà nước và Giáo hội

Hiến pháp mới năm 2010 của Madagascar xác định tính thế tục của nhà nước và tính trung lập của Nhà nước đối với tất cả các tôn giáo. Tuy nhiên, trong những năm qua, một số quan chức Chính phủ đã bị cáo buộc làm tổn hại bản chất thế tục của Nhà nước khi sử dụng các sự kiện tôn giáo cho những mục đích chính trị.

Sau những căng thẳng vào những năm cuối của Chính phủ cựu tổng thống Ravalomanana với những cuộc biểu tình năm 2009, mối quan hệ giữa Giáo hội và chính quyền Malagascar đã được thiết lập và đến nay đã ổn định.

Mối quan hệ được thêm cải thiện sau cuộc viếng thăm vào tháng 1 năm 2017 của Ðức Hồng Y Pietro Parolin nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Madagascar.

Tương quan với các Giáo hội Kitô khác

Các giám mục Madagascar có một mối tương quan tốt với các giáo hội Kitô khác (Tin lành Luther, Anh giáo, Tin lành Cải cách). Ðặc biệt, các Giáo hội Kitô cùng nhau hợp tác trong Hội đồng các Giáo hội Kitô để dấn thân cho việc hoà giải và kiến tạo hoà bình, cũng như giải quyết những thách đố hiện tại của đất nước.

Tương quan với Hồi giáo

Một điểm quan trọng đối với Giáo hội Công giáo Malagascar là tương quan với Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Ðau khổ hồi tháng 6 năm 2018, Ðức Hồng Y Tsarahzana nhấn mạnh: "hiện có thể nhìn thấy một sự phát triển của chủ nghĩa Hồi giáo", đặc biệt ở giới trẻ, và một trong những lý do thu hút là những lời hứa thuận lợi về kinh tế, ví dụ như đối với ai đồng ý chuyển sang Hồi giáo sẽ được các ưu đãi hỗ trợ tài chính và giáo dục miễn phí, bao gồm việc học các bài học kinh Koran và ở các cấp đại học."

Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi có một vai trò quan trọng trong việc truyền bá đạo Hồi ở Madagascar, ngày nay chiếm khoảng 7% dân số.

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha

Trong chuyến viếng thăm sắp tới, sau hai ngày viếng thăm Mozambique, Ðức Thánh Cha sẽ đáp máy bay khoảng gần 3 tiếng đồng hồ để đến thủ đô Antananarivo của Madagascar, bắt đầu chuyến viếng thăm 2 ngày tại đất nước này. Sau đó, Ðức Thánh Cha đến thăm đảo quốc Maurice và sẽ trở lại thủ đô Antananarivo một lần nữa, nhưng lần sau này ngài chỉ nghỉ đêm để sáng hôm sau bay về Roma.

Tại Madagascar, Ðức Thánh Cha có tổng cộng 8 cuộc gặp với các thành phần khác nhau, bao gồm việc gặp chính quyền dân sự, các giám mục Madagascar, giới trẻ, các linh mục và tu sĩ nam nữ.

Phỏng vấn Ðức Hồng Y Pietro Parolin

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News trước chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Toà Thánh, cho biết: "tôi có cơ hội đến thăm Madagascar vài năm trước và tôi nhận ra đây là một đất nước sống động, một đất nước trẻ đang đối diện với nhiều thách đố. Ðiều đầu tiên chính là thách đố đối với người trẻ vì đất nước phải mang lại những cơ hội và phát triển tương lai cho nhiều người trẻ. Sau đó là nghèo đói: cần phải vượt qua một khoảng cách lớn giữa một vài nhóm giàu có và phần lớn dân số đang trong tình trạng nghèo đói. Tôi tin rằng chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng sẽ thúc đẩy nỗ lực này. Ngay cả Giáo hội cũng nghèo nhưng cùng lúc đó cũng đang cố gắng hiện diện và đóng góp một cách đáng kể, đặc biệt qua các tổ chức trợ giúp, giáo dục. Tôi hy vọng rằng, Ðức Giáo Hoàng sẽ đến để cũng cố và tăng cường nỗ lực dấn thân này từ phía Giáo hội."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page