Thỏa thuận hợp tác

giữa Vatican và Angola

 

Thỏa thuận hợp tác giữa Vatican và Angola.

Hồng Thủy

Angola (Vatican News 17-07-2019) - Angola và Vatican đang chuẩn bị ký một thỏa thuận trong năm 2019 với mục đích tăng cường hợp tác song phương.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Sứ thần Tòa Thánh ở Angola đã thông báo như trên tại thủ đô Luanda.

Thỏa thuận bao gồm việc công nhận tính cách pháp lý của Giáo hội Công giáo ở Angola và quyền sở hữu các bất động sản, bao gồm các trường học và trung tâm y tế nằm rải rác trên cả nước.

Cũng cần nhớ là việc củng cố quan hệ ngoại giao giữa Angola và Vatican được bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 1997, khi ông Domingo Quiosa được bổ nhiệm làm đại sứ không thường trú đầu tiên cạnh Tòa Thánh. Ngược lại, vị Sứ thần Tòa Thánh đầu tiên ở Angola là Ðức Tổng Giám mục Giovanni Angelo Becciu, hiện nay là Hồng Y Tổng trường Bộ phong thánh, được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm vào tháng 10 năm 2000.

Ngoài ra, vào ngày 7 tháng 3 năm 2018, Tổng thống Angola, João Lourenço đã thành lập một ủy ban đàm phán với Tòa Thánh và kết quả là Rádio Ecclesia (đài phát thanh Công giáo ở Angola) được phép mở rộng phát sóng trên toàn lãnh thổ Angola, cũng như dự án hiện đại hóa đền thánh Muxima thuộc tỉnh Bengo, ở phía tây bắc của nước này.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page