Ðức Thánh Cha tiếp kiến

một phái đoàn hành hương Papua Tân Guinea

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến một phái đoàn hành hương Papua Tân Guinea.

Linh Tiến Khải

Vatican (Vatican News 1-08-2019) - Sáng ngày 30 tháng 7 năm 2019 Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến một phái đoàn tín hữu Papua Tân Guinea về hành hương Roma tại nhà trọ thánh Marta.

Ðoàn hành hương do Linh Muc Martin Prado thừa sai dòng Ngôi Lời Nhập Thể hướng dẫn. Ðức Thánh Cha đã lắng nghe họ chia sẻ lịch sử Giáo Hội tại đây. Papua Tân Guinea được độc lập năm 1975 và thuộc khối Thịnh Vượng Chung. Quốc gia này có hơn 7 triệu dân thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, trong đó có 70% theo Kitô giáo. Giáo Hội công giáo chiếm 30% tổng số dân.

Buổi gặp gỡ đã được linh hoạt bởi các bài ca trong các thổ ngữ Papua Tân Guinea và mầu sắc rực rỡ của của trang phục phụ nữ và cờ quốc gia có hình con chim địa đàng và chòm sao thập giá phía nam. (REI 30-7-2019).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page