Chennai khô hạn hơn một tháng:

Tàu chở nước đã đến

 

Chennai khô hạn hơn một tháng: Tàu chở nước đã đến.

Văn Yên, SJ

Chennai (Vatican News 13-07-2019) - Hơn một tháng qua, thành phố Tamil Nadu đã bị khô hạn do một đợt nắng nóng bất thường làm cạn kiệt bốn hồ chứa nước cung cấp cho thành phố.

Hôm 11 tháng 7 năm 2019, một đoàn tàu dài gần 700 mét chở 2.5 triệu lít nước trên 50 toa bồn chạy từ Jolarpettai, cách Chennai khoảng 217 km để cung cấp nước cho thành phố. Chính quyền đảm bảo rằng một đoàn tàu thứ hai sẽ đến sớm.

Trong nhiều tuần người dân đã kêu cứu chính phủ tìm giải pháp cho việc thiếu nước. Cách duy nhất để phân phối nhu cầu căn bản này là vận chuyển nước bằng xe tải bồn đến vùng ngoại ô 1-2 lần mỗi tuần.

Với sự xuất hiện của các nhà máy và công xưởng sản xuất ô tô, thành phố đã nhanh chóng thay đổi trong những năm gần đây, đến mức nó được mệnh danh là "Detroit của Ấn Ðộ".

Vì sợ không cung cấp đủ nước từ các hồ chứa và chịu hy sinh cho các khách sạn sang trọng của các doanh nhân và dân cư ở những khu vực trung tâm, những người nghèo sống ở vùng ngoại ô đã chặn các con đường.

Trong những tuần gần đây, Tòa án tối cao Madras (tên cũ của thành phố) đã chỉ trích chính quyền địa phương vì sự chậm trễ trong việc quản lý khẩn cấp nước.

Theo Tổ chức quốc gia về sự biến đổi Ấn Ðộ (NITI Aayog), Chennai là một trong 21 thành phố của Ấn Ðộ sẽ bị khô hạn hoàn toàn vào năm 2021. (AsiaNews 12/7/2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page