Ðức Tổng Giám Mục Matxcơva

nói về chuyến viếng thăm Vatican của Putin

 

Ðức Tổng Giám Mục Matxcơva nói về chuyến viếng thăm Vatican của Putin.

Văn Yên, SJ

Vatican (Vatican 2-07-2019) - "Trong thời điểm hiện tại, Tổng thống Putin khó có thể mời Ðức Thánh Cha thăm Nga", Ðức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Matxcơva nói trong cuộc phỏng vấn với Vatican News.

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến tổng thống Nga, Vladimir Putin. Ðức Tổng Giám Mục Paolo Pezzi của Giáo hội Công giáo Matxcơva trả lời phỏng vấn ông Federico Piana của Vatican News rằng: "Ðây là sự tiếp nối của cuộc đối thoại đã bắt đầu từ lâu. Dù không biết chương trình nghị sự của cuộc hội kiến thế nào, tôi cũng có thể tưởng tượng về những gì bàn thảo, sẽ không thể thiếu các chủ đề thao thức của Ðức Thánh Cha: tiến trình hòa bình, giữ gìn ngôi nhà chung, bảo vệ công trình sáng tạo."

Với câu hỏi: "Tổng thống Nga có thể mời Ðức Thánh Cha đến Nga trong cuộc gặp lần này không?", Ðức Tổng Giám Mục Pezzi trả lời: "Cá nhân tôi mong muốn. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là ý định của Tổng thống Putin. Với Ðức Thánh Cha Phanxicô thì tại một quốc gia nhất định, chính quyền phải đưa ra lời mời chính thức. Nhưng trên hết, thực tế tôn giáo của nơi đó phải muốn đón khách là Ðức Thánh Cha.

Ðối với tôi, cho đến nay, về phía Giáo hội Chính thống ở Nga, là yếu tố tôn giáo quan trọng nhất, sẽ không có lời mời chính thức nào. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng Tổng thống Nga có thể thực hiện một bước đi của mình như vậy mà không cần một sự hỗ trợ rõ ràng từ Giáo hội Chính thống.

Ðây là lần thứ 3 diễn ra cuộc diện kiến giữa Ðức Thánh Cha và Tổng thống Nga: lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 11 năm 2013, lần thứ hai chỉ sau hai năm, vào ngày 10 tháng 6 năm 2015.

Tòa Thánh và Liên bang Nga đã tái lập quan hệ song phương năm 1990 và thiết lập lại quan hệ ngoại giao hoàn toàn năm 2009. (CSR_3929_2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page