Hơn 111 triệu Euro

giúp các Giáo Hội đau khổ

 

Hơn 111 triệu Euro giúp các Giáo Hội đau khổ.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 21-06-2019) - Trong năm 2018, Tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ" đã quyên góp được hơn 111 triệu 108 ngàn Euro để trợ giúp Giáo Hội nghèo túng, bị áp bức và bị bách hại trên thế giới.

Trong phúc trình thường niên công bố hôm 20 tháng 6 năm 2019, Tổ chức bác ái quốc tế này cho biết việc quyên góp đã tiến hành qua trụ sở trung ương của Hội ở Taunus bên Ðức và 23 trụ sở quốc gia, với sự đóng góp của hơn 330 ngàn ân nhân.

Hơn 5 ngàn dự án tại 139 nước được tài trợ

Nhờ ngân khoản nói trên, 5,019 dự án tại 139 nước đã được tài trợ. Giống như trong những năm gần đây, phần lớn các dự án vừa nói tại Phi châu, 27%, tiếp đến là Trung Ðông 25%, một miền được gia tăng trợ giúp trong những năm qua. Thực vậy, kể từ Mùa Xuân Arập hồi năm 2011 cho đến nay, Tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ đã dành tổng cộng 92 triệu Mỹ kim để tài trợ các dự án ở Trung Ðông, trong số này nguyên trong năm 2018, có hơn 18 triệu Euro.

Một phần lớn dành cho Trung Ðông

Hàng ngàn tín hữu Kitô Trung Ðông di tản và tị nạn đã được trợ giúp và ngân khoản cho công tác này là lên tới hơn 12% tổng số tài trợ năm ngoái. Ngoài ra có chiến dịch tái thiết nhà cửa cho các tín hữu Kitô, cụ thể là gần 1,480 gia cư. Ðứng đầu trong số các nước được trợ giúp ở Trung Ðông là Siria, tiếp đến là Irak.

Cả các tín hữu Kitô tại Ấn độ và Ucraina cũng như Cộng hòa Dân Chủ Congo cũng được tài trợ nhiều trong năm 2018.

Trợ giúp xây cất thánh đường và trung tâm mục vụ

Có hơn 23 triệu 200 ngàn Euro được tổ chức Trợ giúp các Giáo Hội đau khổ dành cho các dự án xây cất 2,470 nhà ở, nhà nguyện, thánh đường, tu viện, chủng viện và trung tâm mục vụ.

Ý lễ cho các linh mục xứ nghèo

Tiếp đến là các ý lễ: năm 2018 gần 40,570 Linh mục tại các vùng nghèo đã được Tổ chức bác ái Công Giáo quốc tế này trợ giúp bằng các ý lễ: Tổng cộng năm 2018 có 1 triệu 421 ngàn ý lễ được các Linh Mục nghèo cử hành theo ý nguyện của các ân nhân xin lễ.

Sau cùng, trong năm 2018, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã tài trợ công cuộc đào tạo gần 11,820 chủng sinh, và hỗ trợ học bổng cho 4,370 linh mục sinh viên.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page