Ðức Thánh Cha tiếp kiến

các Giám Mục Angola và Sao Tomé Principe

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Angola và Sao Tomé Principe.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 18-06-2019) - Trong tuần này, các Giám Mục Angola và São Tomé Principe đang có mặt tại Roma, hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Giáo Hội Angola và Sao Tomé

Angola ở mạn nam Phi châu, rộng gần 1 triệu rưỡi cây số vuông, gần gấp 5 Việt Nam, nhưng dân số chưa được 30 triệu người, phần lớn thuộc bộ tộc Bantu và ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ đào nha.

Các tín hữu Công Giáo chiếm 57% dân số toàn quốc, 15% theo Tin Lành thuộc nhiều hệ phái, trong khi đó có 28% theo các đạo cổ truyền của Phi châu và có khoảng 3% là tín đồ Hồi giáo.

Giáo hội tại Angola có 5 tổng giáo phận và 14 giáo phận, họp với giáo phận duy nhất tại São Tomé thành một Hội Ðồng Giám Mục duy nhất, cùng nói tiếng Bồ.

São Tomé là một quần đảo rộng 1 ngàn cây số vuông và có gần 200 ngàn dân cư, và cũng là nước dùng tiếng Bồ đào nha.

Ðức Cha Dionisio

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm 17 tháng 6 năm 2019, sau cuộc gặp gỡ của các Giám Mục với Ðức Thánh Cha, Ðức Cha Dionisio Hisiilenapo, Giám Mục giáo phận Namibe, cho biết Angola đang phải đương đầu với bao nhiêu thách đố. Cuộc chiến tranh giữa chế độ mác xít vô thần trước đây với các lực lượng kháng chiến vẫn còn để lại những hậu quả bi thảm: nửa triệu người chết và 4 triệu người phải tản cư.

Mục tiêu hoạt động của các Giám Mục

Trong bối cảnh đó, Giáo Hội Công Giáo tại nước này đề ra và theo đuổi hai mục tiêu chính là hòa giải và tái thiết các tế bào xã hội. Những mục tiêu đó đi kèm việc đáp ứng các thách đố khác về mặt giáo dục và y tế, tái truyền giảng Tin Mừng, kế hoạch mục vụ cho giới trẻ cũng như cho người già, ngoài ra có việc đào tạo các Linh Mục.

Cảm kích về Ðức Thánh Cha Phanxicô

Ðức Cha Dionisio cho biết trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 với Ðức Thánh Cha, các Giám Mục Angola có ấn tượng rất đẹp về sự đơn sơ của Ngài, đây thực là một giờ phút ân phúc và huynh đệ. Tất cả mọi người đều có cơ hội nói và đặt câu hỏi.

Ðức Cha cũng kể rằng Ðức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt tỏ ra gần gũi các linh mục và các gia đình, đặc biệt là những tấn công trên thế giới chống lại gia đình. Trong bối cảnh đó, ngài khuyến khích các Giám Mục Angola đặc biệt quan tâm đáp lại những nhu cầu và thách đố từ phía các linh mục và gia đình.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page