Ðức Thánh Cha Phanxicô

thăm viếng Rumani

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô thăm viếng Rumani: Ngày 31-5-2019

Vi Hữu tổng hợp

Bucarest (WHÐ 01-06-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô (ÐTC) đã đến phi trường thủ đô Bucarest của Rumani vào thứ Sáu 31 tháng 5 năm 2019 lúc 11g30 giờ địa phương.

Từ trên máy bay bước xuống, Ðức Thánh Cha đã được Tổng thống Klaus Ioannis của Rumani và phu nhân tiếp đón, cùng với khoảng 400 người và đoàn quân danh dự.

Sau cuộc hội kiến ngắn với Tổng thống tại phòng khánh tiết của phi trường, Ðức Thánh Cha đã đến phủ tổng thống, cách đó 19 cây số. Tại dinh Cotroceni, Ðức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống Ioannis, rồi gặp gỡ gia đình của Tổng thống, và sau đó gặp Thủ tướng của Rumani là bà Vasilica Viorica Dancila.

Lúc 15g30, Ðức Thánh Cha viếng thăm tòa Thượng phụ Chính Thống Rumani. Ðức Thánh Cha và Ðức Thượng phụ Daniel đã hội kiến riêng với nhau tại phòng Dignitas. Sau đó, Ðức Thánh Cha đã gặp Ðức Thượng phụ và thánh Hội đồng của Chính Thống Rumani khoảng 30 phút, rồi đi qua Nhà Thờ chính tòa Chính Thống "Ơn cứu độ nhân dân", cầu nguyện với Ðức thượng Phụ Daniel và cộng đoàn tại đây.

Tiếp theo, Ðức Thánh Cha về Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công Giáo lúc 18g để cử hành thánh lễ đầu tiên trong 3 ngày viếng thăm tại Rumani. Tham dự Thánh lễ có hơn 1,200 tín hữu bên trong Thánh đường cùng khoảng 25 ngàn tín hữu đứng bên ngoài và dọc theo con đường gần nhà thờ. Ðồng tế với Ðức Thánh Cha có các Giám mục Công giáo Latinh và Ðông phương của Rumani cùng nhiều linh mục.

Kết thúc thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã về tòa sứ thần Tòa Thánh cách đó 600 mét để dùng bữa tối và nghỉ đêm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page