Ðức Thánh Cha cổ võ

nền canh nông gia đình

 

Ðức Thánh Cha cổ võ nền canh nông gia đình.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vatican News 30-05-2019) - Trong sứ điệp gửi Tổ chức Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là FAO, Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ việc tăng cường nền canh nông gia đình, và cải tổ hệ thống giúp giáo dục giúp người trẻ quan tâm và dấn thân hơn trong lãnh vực canh nông.

Sứ điệp của Ðức Thánh Cha được công bố hôm 29 tháng 5 năm 2019 nhân ngày khai mạc thập niên của Liên Hiệp Quốc về canh nông gia đình: 2019 đến 2028, nhắm mục đích xóa bỏ hoàn toàn nạn đói vào năm 2030. Ðây cũng là mục tiêu phát triển dài hạn trong chương trình hành động 2030 do Liên Hiệp Quốc đề xướng, đó là "Chấm dứt nạn đói, đạt tới an ninh lương thực và cải tiến dinh dưỡng, thăng tiến nền canh nông vững bền".

Trong sứ điệp gửi Ông Tổng giám đốc tổ chức FAO, José Graziano da Silva, Ðức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của gia đình trong nhiều lãnh vực khác nhau của canh nông cũng như vai trò của phụ nữ, có thể đóng góp quan trọng cho các hoạt động nông nghiệp, nhất là tại các nước đang trên đường phát triển. Ngài viết: "Phụ nữ có một vai trò trong mọi giai đoạn của việc sản xuất lương thực, từ lúc gieo hạt cho đến lúc gặt hái, trong việc quản lý và chăm sóc kho lương thực, và cả trong các công việc nặng nhọc.

Ðức Thánh Cha cũng khẳng định rằng "điều quan trọng là duyệt xét lại các hệ thống giáo dục để chúng có thể đáp ứng hơn những nhu cầu của lãnh vực canh nông, và nhờ đó giúp người trẻ hội nhập vào thị trường công việc. Cần phải khuyến khích sự quan tâm và tài năng của người trẻ trong lãnh vực nông nghiệp, qua những cơ hội giáo dục thích hợp và những chính sách kinh tế có thể cung cấp cho người trẻ những phương tiện cần thiết để sử dụng tốt các tài năng của họ, và nhờ đó trở thành những tác nhân tạo nên sự thay đổi và phát triển cho các cộng đoàn của họ, với một quan niệm về nền sinh thái học bao gồm.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page