Chiến dịch Renovabis 2019 của Công Giáo Ðức

 

Chiến dịch Renovabis 2019 của Công Giáo Ðức.

G. Trần Ðức Anh OP

Paderborn (Vat. 22-05-2019) - Chiến dịch trợ giúp Giáo Hội tại Ðông và Trung Âu đang được tổ chức Renovabis của Hội Ðồng Giám Mục Ðức phát động trên toàn quốc và sẽ đạt tới cao điểm vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 9 tháng 6 năm 2019.

Trọng tâm chiến dịch năm 2019: giáo dục và huấn nghệ

Chiến dịch năm 2019 đã được chính thức khai mạc hôm chúa nhật 19 tháng 5 năm2 019 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Paderborn với chủ đề là "học là sống" (Lernen ist Leben), qui trọng tâm vào các dự án giáo dục và huấn nghệ dành cho những người trẻ và người lớn yếu thế về mặt xã hội tại các nước Ðông và Trung Âu. Ðức Cha Hans-Josef Becker, Tổng Giám Mục Paderborn sở tại, đã chủ sự thánh lễ. Tuyên bố trong dịp nàyánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Becker nói rằng các tín hữu Công Giáo Ðức không bỏ rơi những người ở Ðông Âu trong tình trạng bấp bênh và khó khăn.

Những sinh hoạt trong chiến dịch

Trong thời gian chiến dịch tại được tiến hành, tại Paderborn cũng như 26 giáo phận khác ở Ðức tổ chức nhiều sinh hoạt và triển lãm tại các trường học và các trung tâm huấn nghệ, với các khách mời đến từ Hungari hoặc Ucraina, trong đó có Ðức Cha Stanislav Szyrokoradiuk, Giám Mục giáo phận Charkiv-Saporischja ở Ucraina.

Tiếp đến, vào dịp Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tại tất cả các nhà thờ Công Giáo ở Ðức có tổ chức lạc quyên để tài trợ các dự án ở Ðông và Trung Âu.

Trong năm 2018, tổ chức bác ái Renovabis đã tài trợ khoảng 28 triệu Euro cho 636 dự án của Giáo Hội tại 29 nước Ðông Âu.

Lịch sử và hoạt động của Renovabis

Renovabis là tổ chức được Hội Ðồng Giám Mục Ðức thành lập sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Ðông Âu với mục đích giúp tái thiết các Giáo Hội tại miền này.

Từ khi được thành lập hồi năm 1993 đến nay, tổ chức Renovabis đã tài trợ 745 triệu Euro cho 23,650 dự án tái thiết và giáo dục cũng như các chương trình xã hội và mục vụ tại Ðông Âu. (KNA 19-5-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page