Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót

của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tại Ðài Loan

 

Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tại Ðài Loan.

BTT Nhà Thờ Ðào Viên


Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót của Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam Tại Ðài Loan.


Ðào Viên (BTT VN TW 29-04-2019) - Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được phong thánh (27/04/2014-2019), và 20 năm thành lập Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Ðào Viên Ðài Loan (1999-2019), Cộng Ðoàn Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam tại Ðào Viên đã đăng cai tổ chức Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót (ÐHLCTX) Kỳ I, tại nhà thờ Giáo xứ Trái Tim Ðức Mẹ, Ðào Viên - Ðài Loan vào ngày 28 tháng 04 năm 2019 với chủ đề "Lòng Thương Xót Chúa Tồn Tại Ðến Muôn Ðời" (Tv117.1).

Với hơn 1,600 tham dự viên đến từ hơn 15 cộng đoàn Công Giáo Việt Nam trên khắp hòn đảo ngọc Ðài Loan đã tề tựu về tham dự ngày Ðại Hội toàn quốc Lòng Chúa Thương Xót (ÐHLCTX) Kỳ I trong niềm tin yêu và lòng sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

Lúc 9:15 sáng ngày 28 tháng 4 năm 2019, chương trình Ðại Hội đã được khai mạc tại Hội Trường Giáo Xứ Trái Tim Ðức Mẹ với phần công bố Tin mừng do cha Gioan Kim Phạm Chí Công (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam). Tiếp đến Sơ Anna Liễu (Dòng Têrêsa) đọc lời nguyện. Sau đó tất cả tham dự viên hướng mình về Tượng Lòng Chúa Thương Xót để cung nghinh tượng và rước lên lễ đài.

Trong phần Phát biểu khai mạc, Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng (Trưởng Ban Tổ Chức) đã có một lời chào thân thương và bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp tất cả tham dự viện từ khắp nơi về tham dự ngày Ðại Hội (ÐHLCTX) Kỳ I tại Ðào Viên.

Sau phần khai mạc của Cha Phêrô là phần giảng thuyết. Nội dung của các bài giảng thuyết dựa theo chủ đề Ðại Hội "Lòng Thương Xót Chúa Tồn Tại Ðến Muôn Ðời" (Tv117.1) thể hiện qua 3 tiêu đề với các thuyết trình viên: Cha Giuse Phạm Quốc Giang (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam) chia sẻ hai tiêu đề "Cầu Nguyện & Tín Thác" - "Yêu Và Tha Thứ Như Lòng Chúa Thương Xót", Cha Gioan Baotixia Ðoàn Quang Trường (Giáo phận Tân Trúc - Ðài Loan) chia sẻ với tham dự viên qua tiêu đề "Sống và Thực Hành Lòng Chúa Thương Xót".

Với những tiêu đề trên, giúp cho các tham dự viên nhìn nhận được tình thương vô bờ bến từ nơi Lòng Thương Xót Chúa thể hiện qua những hành động, lời nói, việc làm, sự bình an trong tâm hồn của chúng ta.

Song song với các phần chia sẻ của quý cha, tham dự viên cũng được hòa mình vào những bài múa cử điệu, những bài hát tâm tình về tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Xen kẻ vào những tiết mục giúp vui, là những chia sẻ của những nhân chứng với niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Rất nhiều người đã can đảm đứng lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa qua nhiều ơn lành hồn xác.

Thời khắc quan trọng nhất trong ngày Ðại Hội đó là Thánh Lễ Trọng Thể Bế Mạc Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót được diễn ra vào lúc 16g45 ngày 28 tháng 04 năm 2019 tại Nhà Thờ Trái Tim Ðức Mẹ ở Ðào Viên Ðài Loan. Sau phần làm chứng Lòng thương Xót Chúa, Cha Chủ tế thánh lễ là Cha Giuse Phạm Quốc Giang (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam), cùng đồng tế có 7 cha trong và ngoài giáo phận Tân Trúc và với sự tham dự của quý sơ cùng đông đảo quý anh chị em từ khắp nơi trên đất nước Ðài Loan.

Vào cuối thánh lễ, Thay lời cho Ban Tổ Chức Ðại Hội, anh Giuse Thiệu Văn Lợi có lời cám ơn tới quý Cha, quý sơ cùng quý cộng đoàn đã về tham dự ngày Ðại Hội do Cộng Ðoàn Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đứng ra tổ chức.

Ðại Hội Lòng Chúa Thương Xót kỳ I Khép lại với nhiều niềm vui và ơn lành trong tình yêu của Lòng Thương Xót Chúa.

Chương trình Ðại Hội đã được kết thúc lúc 17g20 cùng ngày

"Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa", bây giờ và mãi mãi. Amen.

BTT Nhà Thờ Ðào Viên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page