Thánh tích thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

thu hút người trẻ Philippines

 

Thánh tích thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thu hút người trẻ Philippines.

Hồng Thủy

Manila (Vat. 12-04-2019) - Thánh tích của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang được rước đến các thành phố của Philippines và thu hút đông đảo các bạn trẻ.

Thánh tích - các giọt máu - của thánh Gioan Phaolô II đang được rước qua các thành phố của Philippines như là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho sự kiện 500 năm Kitô giáo được truyền đến nước này, được cử hành vào năm 2021.

Abbie Montablan, chủng sinh 21 tuổi ở thành phố Tacloban chia sẻ: "Thật là một kinh nghiệm xúc động khi lần đầu tiên được nhìn thấy thánh tích. Ðây là một sự linh hứng cho người trẻ, những người luôn chú ý đến Ðức Giáo Hoàng khi ngài còn sống. Angela Tiozon nói rằng đây là cơ hội để cô sống theo các giáo huấn mà cô đã học từ thánh nhân. Chủng sinh Montablan thì nói: "Bây giờ tôi có cảm hứng hơn để trở thành một linh mục".

Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Philippines vào các năm 1981 và 1995.

500 năm Philippines đón nhận Kitô giáo

Cùng được rước trong dịp này là Thánh giá Giới trẻ Quốc gia - được làm cho Ủy ban Giới trẻ Công giáo Philippines cho việc cử hành Năm Giới Trẻ năm 2019. Năm Giới trẻ Philippines bắt đầu từ tháng 12 năm 2018 và sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 năm 2019, có chủ đề. "Người trẻ Philippines với sứ vụ: được yêu thương, có tài năng, được trao quyền".

Cha Chris Arthur Militante, phát ngôn viên tổng giáo phận Palo mời gọi người trẻ kính viếng thánh tích bất cứ khi nào được rước đến giáo xứ của họ. Ngài nói rằng cuộc rước Thánh giá Giới trẻ và thánh tích rất đúng lúc vì người trẻ đang đối diện với nhiều thế lực kéo họ xa rời Giáo hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page