Ðức Thánh Cha tiếp

đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak

 

Ðức Thánh Cha tiếp đoàn đại biểu quốc hội Tiệp và Slovak.

G. Trần Ðức Anh OP

Vatican (Vat. 22-03-2019) - Sáng 22 tháng 3 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn các đại biểu quốc hội Cộng hòa Tiệp và Slovak, về Roma hành hương nhân dịp 1,150 thánh Cirillo qua đời.

Thánh Cirillo và Metodio là 2 anh em từ thành Tessalonica bên Hy Lạp đến truyền đạo cho các dân tộc Slave hồi thế kỷ thứ 9. Hai vị đã sáng chế mẫu tự và dịch Kinh Thánh ra tiếng địa phương. Mộ của thánh Cirillo ở tu viện Thánh Clemente ở Roma, còn mộ thánh Metodio Giám Mục ở Ðền thánh Velehrad thuộc Cộng hòa Tiệp.

Ảnh hưởng rộng lớn của hai thánh

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh Cha ca ngợi công trình và ảnh hưởng của hai thánh Cirillo và Metodio đối với lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của các dân tộc Slave và ngài mời gọi đào sâu sự phong phú tinh thần trong gia sản của hai vị thánh. Ðức Thánh Cha nói: "Lịch sử của quí vị cũng dạy rằng Kitô Giáo luôn luôn là một nguồn mạch hy vọng, và sức mạnh phục hồi, nhất là trong nhưng thời kỳ khó khăn nhất. Việc dịch Kinh Thánh ra tiếng slave cổ là một hồng ân cho đời sống tôn giáo cũng như sự phát triển văn hóa tại đất nước của quí vị".

Hai thánh Cirillo và Metodio nêu gương về hội nhập văn hóa

Ðức Thánh Cha cũng nhận xét rằng công trình truyền giảng Tin Mừng của hai thánh Cirillo và Metodio tại đất nước Slave là mẫu gương về sự hội nhập văn hóa còn giữ giá trị ngày nay trong các yếu tố nòng cốt. Thực vậy, Tin Mừng không làm suy yếu những gì là chân chính trong các nền văn hóa địa phương, nhưng giúp con người và cộng đoàn nhìn nhận và thực hiện chân, thiện, mỹ".

Khám phá mối liên hệ giữa Tin Mừng và căn tính văn hóa

Trong chiều hướng trên cây, Ðức Thánh Cha mời gọi các vị đại diện dân cử ở Tiệp và Slovak giúp dân chúng tái khám phá mối liên hệ mật thiết giữa Tin Mừng và căn tính văn hóa của mình, tái đề cao căn cội Kitô để xây dựng một xã hội trong đó có thể thực hiện sự đón nhận nhau và tình liên đới hỗ tương. Thánh Cirillo đã biết dệt lên những mối quan hệ nhận biết và sống thân tình với nhau giữa các dân tộc, trở nên vòng nối giữa các nền văn hóa và các truyền thống của Giáo Hội". (Rei 22-3-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page