Ðức Thánh Cha gọi

các vụ khủng bố ở New Zealand

là "những hành động bạo lực vô nghĩa"

 

Ðức Thánh Cha gọi các vụ khủng bố ở New Zealand là "những hành động bạo lực vô nghĩa".

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 15-03-2019) - Trong điện văn được Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhân danh Ðức Thánh Cha gửi cho New Zealand, Ðức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ lòng đau buồn về những vụ tấn công vào 2 đền thờ Hồi giáo tại thành phố Christchurch ở New Zealand, làm cho hơn 50 người thiệt mạng.

Ðiện văn

"Ðức Giáo hoàng Phanxicô vô cùng đau buồn khi biết về thương vong và thiệt hại về nhân mạng gây ra bởi "những hành động bạo lực vô nghĩa" tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch và ngài bảo đảm với tất cả người dân New Zealand, và đặc biệt là cộng đồng Hồi giáo, sự liên đới chân thành của ngài sau những cuộc tấn công này. Nhận thức về những nỗ lực của các nhân viên an ninh và cấp cứu trong tình huống khó khăn này, Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho sự chữa lành những người bị thương, sự an ủi cho những người phải đau khổ vì mất người thân và cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Phó thác những người đã chết cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, Ðức Giáo hoàng Phanxicô cầu khẩn phúc lành an ủi và sức mạnh của Chúa trên toàn quốc gia."

Pietro Parolin

Quốc vụ khanh Tòa Thánh

2 vụ khủng bố

2 đền thờ Hồi giáo bị tấn công: trước tiên là Ðền thờ Al Noor với 300 tín hữu, bị toán 4 người tấn công. Tiếp đến là Ðền thờ thứ 2, cũng đầy tín hữu đến cầu nguyện nhân ngày thứ sáu 15 tháng 3 năm 2019. Ít nhất có khoảng 50 người chết và hơn 50 người bị thương nặng, theo lời xác nhận của bà thủ tướng Jacinda Ardern.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông và 1 phụ nữ. Một người Australia da trắng, 28 tuổi, đã để lại một "tuyên ngôn" 74 trang chống những người di dân, để giải thích những hành động của ông ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page