Ðức Thánh Cha Phanxicô

sẽ giải tội cho một số tín hữu

khi cử hành sáng kiến "24 giờ cho Chúa"

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ giải tội cho một số tín hữu khi cử hành sáng kiến "24 giờ cho Chúa".

Hồng Thủy

Vatican (Vat. 14-03-2019) - Theo thông tin từ Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền giảng Tin mừng, ngày 29 tháng 03 năm 2019, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự một nghi thức thống hối tại đền thờ thánh Phêrô và ngài sẽ giải tội cho một số tín hữu.

Nghi thức thống hối này mở đầu sáng kiến "24 giờ cho Chúa" năm 2019. Ðây là năm thứ 6 sáng kiến này được cử hành.

Chủ đề

Chủ đề của sáng kiến "24 giờ cho Chúa" năm 2019 được trích từ Tin mừng thánh Gioan 8,11: "Tôi cũng không kết án chị". Theo Hội đồng Tòa Thánh về Tái Truyền giảng Tin mừng, câu Tin mừng này "đề nghị suy niệm về hình ảnh của Chúa Giêsu: không giống với đám đông tụ tập để phán xét và lên án, Chúa mang đến lòng thương xót vô biên của Người, như một cơ hội để đón nhận ân sủng và một cuộc sống mới".

Mời gọi sống Bí tích Giải tội cách sốt sắng

Chính Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh trong Tông thư Misericordia et Misera - Lòng Thương xót và Người Lầm than - được ban hành vào cuối Năm Thánh Lòng Thương xót rằng: "Bí tích Hòa giải phải tái khám phá vị trí trung tâm của nó trong đời sống Kitô hữu" và ngài cũng nói thêm rằng việc cử hành sáng kiến "24 giờ cho Chúa", gần với Chúa nhật thứ tư Mùa Chay, "được nhiều giáo phận ủng hộ và tiếp tục là một lời mời gọi mục vụ mạnh mẽ để sống Bí tích Giải tội cách sốt sắng".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page