Luật sư Kitô giáo được phép

hoạt động tại các tòa án Hồi giáo

 

Luật sư Kitô giáo được phép hoạt động tại các tòa án Hồi giáo.

Ngọc Yến

Palestine (Vat. 5-03-2019) - Bà Haya Bannoura, một luật sư Kitô giáo ở thị trấn Beit Sahour, Palestine, đã có giấy phép đại diện cho khách hàng tại các tòa án Hồi giáo Palestine, nơi các phán quyết được đưa ra qua việc tham khảo Sharia (Luật Hồi giáo).

Chính ông Mahmoud al-Habbash, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Luật Hồi giáo cấp giấy phép này cho bà Haya Bannoura. Nhờ giấy phép này, luật sư Haya Bannoura có thể thực hành nghề của mình tại tòa án Hồi giáo.

Bà Haya Bannoura là luật sư thứ năm người Palestin nhận được giấp phép hoạt động theo các thủ tục do Sharia quy định kể từ khi thành lập chính quyền Palestine vào năm 1994.

Ông Mahmoud al-Habbash, trong một số tuyên bố từ Hãng tin Palestine Wafa, nhấn mạnh rằng luật sư Kitô giáo có thể thực hành nghề trong các tòa án Hồi giáo là một phần nói lên sự gắn kết giữa người Hồi giáo và Kitô giáo thuộc quốc gia Palestine.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page